Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

(Baohatinh.vn) - Với ông Nguyễn Đức Vĩnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 1, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chưa thời điểm nào, công việc lại đặc biệt như những ngày này - khi địa phương thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Đã nửa tháng nay, ngày nào cũng vậy, ông Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1957) luôn tất bật từ sáng sớm đến đêm khuya với việc tuyên truyền phòng dịch; kiểm tra, rà soát các trường hợp F1, F2; giám sát việc chấp hành cách ly tại nhà của các F2; nắm bắt tình hình hình bà con trong khu vực phong tỏa; tuyên truyền người dân chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg... Chiếc điện thoại di động và cuốn sổ tay trở thành vật bất ly thân với ông.

Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

Lãnh đạo phường Bắc Hồng (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại TDP 1.

Ông Vĩnh nhớ lại: “Ngày 16/8, tại tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng xuất hiện ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Đó cũng là lúc toàn phường đặt báo động lên cao nhất. Diễn biến dịch bệnh phức tạp đang đặt ra những yêu cầu mới”.

Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

Ông Vĩnh chủ trì cuộc họp với Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng TDP 1.

Để siết chặt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, ông Vĩnh vừa miệt mài đến từng cụm dân cư vừa tăng cường tuyên truyền trên loa phát thanh để nhắc nhở người dân đề cao cảnh giác, hạn chế tối đa ra đường.

Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

Hình ảnh ông bí thư chi bộ trên chiếc xe máy đi khắp ngõ, ngách TDP 1 đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây.

Lúc này, Tổ Giám sát và tuyên truyền người dân phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng ở tổ dân phố 1 cũng nhanh chóng được kích hoạt. Dưới sự chỉ đạo của ông Vĩnh, tổ kịp thời đi từng nhà rà soát những trường hợp có liên quan đến ca bệnh đã công bố trên địa bàn phường.

Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

Ông Vĩnh và thành viên Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng TDP 1 rà soát, nắm bắt tình hình các hộ dân khó khăn trong tổ.

Công việc của ông Vĩnh càng vất vả hơn khi ngày 18/8, TX Hồng Lĩnh thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg và ngay sau đó (19/8), tại tổ dân phố 1 phát hiện 3 ca dương tính với virus. Cũng thời điểm này, Tổ trưởng Tổ dân phố là F1 đi cách ly tập trung. Với vai trò là người đứng đầu cơ sở, ông Vĩnh cùng với các thành viên Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng kịp thời thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, rào chắn vùng bị phong tỏa với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

Dù tuổi đã cao nhưng ông Vĩnh tích cực tương tác trên mạng xã hội để vừa điều hành hoạt động tổ dân phố, vừa nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng dịch.

Để công tác tuyên truyền hiệu quả trong bối cảnh dịch, dù tuổi đã cao nhưng ông Vĩnh vẫn tích cực tương tác trên mạng xã hội để nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng dịch. Không chỉ vậy, ông Vĩnh còn họp tổ trưởng 5 tổ đảng, qua đó quán triệt từng đảng viên gương mẫu, đi đầu để lan tỏa ý thức chống dịch. Ông quán triệt sâu sắc trong mỗi đảng viên, cán bộ tổ dân phố tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ”.

Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

Điện thoại trở thành vật bất ly thân của người bí thư chi bộ để kịp thời trao đổi, chỉ đạo công tác chống dịch.

Ông Vĩnh chia sẻ: “Tổ dân phố 1 có 3 ca dương tính đã được đưa đi điều trị, 15 F1 đã được cách ly tập trung và 40 F2 cách ly tại nhà, 35 gia đình trong khu vực phong tỏa. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền mọi người nâng cao ý thức phòng dịch, chúng tôi cũng rà soát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cần hỗ trợ nhu yếu phẩm. Tuyệt đối không để ai thiếu thốn lương thực, thực phẩm”.

Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

Dưới sự điều hành, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Vĩnh, người dân tổ dân phố 1 chấp hành nghiêm quy định phòng dịch, hạn chế tối đa đi ra đường.

Linh hoạt vừa chỉ đạo phòng dịch, vừa góp phần xây dựng phường đô thị văn minh, Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Vĩnh khuyến khích bà con trong thời gian này thực hiện các phần việc trong gia đình với phương châm “sạch sân, sạch ngõ, sạch bếp”.

Ngoài ra, ông cũng động viên các thành viên tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19, khi có thời gian rảnh rỗi sau khi đi tuyên truyền, kiểm tra địa bàn thì có thể tham gia vệ sinh môi trường đường phố để bảo vệ và làm sạch, đẹp cảnh quan trong những ngày cách ly y tế.

Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

Thành viên tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng tranh thủ dọn vệ sinh đường sau khi đi tuyên truyền, kiểm tra địa bàn.

Với vai trò là Trưởng ban Công tác mặt trận, ông cũng luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động ủng hộ, từ thiện, từ đó thúc đẩy phong trào của tổ dân phố. Trong đợt vận động hỗ trợ đồng bào miền Nam ảnh hưởng bởi dịch, chỉ trong 1 ngày kêu gọi, người dân tổ dân phố 1 đã ủng hộ hơn 20 triệu đồng cả tiền và hiện vật.

Người Bí thư chi bộ ở Hà Tĩnh nêu cao vai trò trong công tác phòng, chống dịch

Sự chia sẻ, sát cánh của các đồng chí trong liên đoàn cán bộ tổ dân phố, bà con trong tổ là động lực để ông Vĩnh làm tốt nhiệm vụ của mình.

Ông Vĩnh chia sẻ: “Những ngày này thực sự là những ngày đáng nhớ trong suốt 20 năm tôi làm Bí thư chi bộ. Tôi thấy mình may mắn bởi dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng nhận được sự sẻ chia, kề vai sát cánh của tất cả các đồng chí trong liên đoàn cán bộ tổ dân phố, của bà con trong tổ. Đó chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa”.

Tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc của Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Vĩnh luôn là điều mà chúng tôi nể phục, học hỏi. Bác Vĩnh là một trong những Bí thư chi bộ tiêu biểu, góp phần xây dựng phường nói chung và trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19 nói riêng. Dưới sự điều hành, chỉ đạo của bác Vĩnh, từ lúc xảy ra dịch bệnh đến nay, người dân tổ dân phố 1 luôn gương mẫu chấp hành các quy định phòng dịch, không để xảy ra trường hợp nào vi phạm quy định.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bắc Hồng Nguyễn Minh Toàn

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast