Lãnh đạo tỉnh dự ngày đại đoàn kết toàn dân tại các địa phương

(Baohatinh.vn) - Chiều 13/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã về chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, bà con nhân dân khối phố 10 – thị trấn Phố Châu (Hương Sơn).

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo huyện Hương Sơn trao Danh hiệu văn hóa cho khối phố 10 - thị trấn Phố Châu

Sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, cộng đồng dân cư khối 10 – thị trấn Phố Châu đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng nâng lên với thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng/người/năm; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân hưởng ứng tích cực, tham gia đầy đủ, đạt thành tích cao trong các giải do thị trấn, cụm và huyện tổ chức. Trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, không tàng trữ, sử dụng pháo nổ, thả đèn trời trong dịp lễ, Tết.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Trong 2 năm qua, cộng đồng dân cư khối phố 10 đã phát huy tối đa việc đóng góp công sức và tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, đã khép kín đường bê tông, hệ thống đường điện thắp sáng; mở rộng khuôn viên nhà văn hóa..., với tổng số tiền 453 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, khối phố 10 vinh dự được UBND huyện Hương Sơnchứng nhận khối phố văn hóa năm 2016.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Các tổ chức đoàn thể ký kết thi đua

Phát biểu chia vui với bà con nhân dân khối phố 10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân khối phố đạt được trong thời gian qua.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Để giữ và phát huy danh hiệu khối phố văn hóa, toàn thể cán bộ, đảng viên và bà con nhân dâncần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thúc đẩy các phong trào thi đua nâng cao đời sống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững danh hiệu văn hóa đã đạt được. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng tỷ lệ hộ giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, phấn đấu đưa khối phố đạt chuẩn đô thị loại 4 trong tương lai gần.

Sau phần lễ, bà con nhân dân khối phố 10 bước vào phần hội với những tiết mục văn hóa - văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tình nghĩa xóm làng.

Ngày hội đại đoàn kết ở khối phố 10 diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cũng đã về chung vui với bà con thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y nói chuyện với CB và nhân dân thôn Bắc Thượng

Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Bắc Thượng đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo"; thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần cùng xã Thạch Đài thực hiện mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2016.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Phát biểu chia vui cùng bà con nhân dân thôn Bắc Thượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao những thành tựu mà cán bộ và nhân dân địa phương đã nỗ lực xây dựng trong thời gian qua. Đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư luôn được cán bộ và nhân dân thực hiện có hiệu quả.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Mong muốn, thời gian tới, thôn tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư; quan tâm giúp đỡ nhau trong xóa đói, giảm nghèo; kiên quyết đấu tranh với các tai, tệ nạn xã hội… đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một đi lên; phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Đài hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2016.

* Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cũng đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ và thôn Đông Đoài, xã Đức La (Đức Thọ).

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Gái phát biểu tại ngày hội

Đến chia vui với bà con, Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Thị Gái chúc mừng những kết quả mà người dân tổ dân phố 8 và thôn Đông Đoài đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn khởi khi thấy đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được giữ vững…

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

và tặng hoa cho liên đoàn cán bộ, người dân tổ dân phố 8

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ tin tưởng rằng, nhân dân tổ dân phố 8 và thôn Đông Đoài sẽ tiếp tục đoàn kết thực hiện thành công các chỉ tiêu; phát huy trách nhiệm đối với các phong trào của địa phương, nhất là cùng nhau xây dựng tổ dân phố, thôn xóm thân thiện; nghĩa tình, tương thân tương ái theo đúng truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Gái đã trao 8 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn tại tổ dân phố 8 và thôn Đông Đoài.

* Cũng trong chiều 13/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại TDP Đồ Gỗ, phường Kỳ Thịnh.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, cán bộ và nhân dân TDP Đồ Gỗ đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và những kết quả nổi bất trên các mặt KT-XH, QP-AN của địa phương.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tặng quà chúc mừng bà con TDP Đồ Gỗ

Những năm qua, bà con nhân dân nơi đây đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Nổi bật là từ hơn 80% hộ dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nay đã có trên 65% hộ hoạt động trong lĩnh vực TTCN, TM-DV, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu/năm.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong
lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Lãnh đạo TX. Kỳ Anh và BQL KKT Vũng Áng tặng hoa chúc mừng TDP

Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân. Nhân dịp này, TDP Đồ Gỗ đã được UBND thị xã Kỳ Anh công nhận danh hiệu TDP văn hóa.

Tại ngày hội này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả to lớn mà bà con TDP Đồ Gỗ đã đạt được. Những kết quả này là minh chứng sống động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bà con nhân dân trong TDP tiếp tục đồng sức, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó tập trung quan tâm đầu tư, hỗ trợ về KH&CN, vốn để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp cho một bộ phận người dân tại các vùng có quỹ đất nông nghiệp lớn; chú trọng công tác đào tạo nghề cho thanh niên; huy động các nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, thị xã để xây dựng hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển KT-XH, đáp ứng các nhu cầu về văn hóa cho bà con, góp phần đưa phường Kỳ Thịnh sớm đạt phường chuẩn văn minh đô thị, thị xã Kỳ Anh sớm lên đô thị loại III.

* Trước đó, vào sáng 13/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y về dự lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp, huyện Thạch Hà tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Trung Phú

Thôn Trung Phú có 206 hộ dân với 855 nhân khẩu. Trong những năm qua, mặc dù điều kiện tự nhiên gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ và nhân dân ở đây đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo"; đời sống vật chất, tinh thần của nhân nhân ngày càng được nâng cao.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, năm 2016, nhân dân thôn Trung Phú đã làm mới 700m đường bê tông, mở rộng 1,5 km đường trục thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng, chỉnh trang vườn hộ, KDC kiểu mẫu…

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Dịp này, thôn Trung Phú cũng trao tặng giấy chứng nhận cho các gia đình văn hóa, gia đình thể thao, biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2016; tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, bữa cơm đoàn kết tại các tổ liên gia…

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phấn khởi trước không khí vui vẻ, đầm ấm đầy tinh thần đoàn kết của nhân dân thôn Trung Phú, đồng thời ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của nhân dân địa phương trong quá trình xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới.

Mong muốn nhân dân thôn Trung Phú cũng như toàn xã Thạch Thắng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn NTM.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Thắng.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Lan ở thôn Hòa Bình...

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

... thăm hỏi, tặng qùa cho cụ Phan Viếtt Khanh ở xóm Hòa Yên...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến cuộc sống của người dân nói chung và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng.

* Cũng trong sáng 13/11, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam với bà con nhân dân thôn Đông Trung, xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên).

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Đông Trung

Sau hơn 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 16 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thôn Đông Trung đã có nhiều đổi mới. Kinh tế ngày một phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Năm 2016, cộng đồng dân cư thôn Đông Trung đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” xây dựng kinh tế ổn định và từng bước phát triển; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng cảnh quan sạch đẹp; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Thêm niềm vui của thôn xóm trong ngày hội đại đoàn kết năm nay là thôn vừa khánh thành nhà văn hóa khối phố theo tiêu chí NTM với tổng mức đầu tư trên 900 triệu đồng.

Trong không khí trang trọng nhưng thân thiện, ấm áp tình làng nghĩa xóm của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016, cán bộ và nhân dân thôn Đông Trung đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTDTTN Việt Nam, đồng thời tổng kết công tác mặt trận năm 2016 về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của UBMTTQ về kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tốt có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động và phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh mong bà con tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, cùng nhau vượt khó hướng tới mục tiêu xây dựng thôn phát triển về kinh tế, văn hóa nhiều tiến bộ, tình làng nghĩa xóm được nhân lên, VSMT, ANTT được đảm bảo, là địa chỉ đáng sống. Đặc biệt, cần cố gắng huy động nhân dân tham gia xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng KDC kiểu mẫu, góp phần quan trong đưa xã Cẩm Thịnh về đích xã NTM năm 2017.

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải về dự lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và khánh thành nhà văn hóa thôn Đông Thạc, xã Trường Lộc (Can Lộc).

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Can Lộc trao bằng danh hiệu văn hóa của UBND huyện cho thôn Đông Thạc

Phát huy truyền thống của quê hương Trường Lưu, trong những năm qua, mặc dù điều kiện của thôn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ và nhân dân ở đây đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đời sống vật chất, tinh thần của nhân nhân ngày càng được nâng cao, đặc biệt là con em xa quê luôn hướng về giúp đỡ quê hương.

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong 3 năm qua 2014 - 2016, nhân dân thôn Đông Thạc đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phấn đấu cùng với xã về đích NTM vào cuối năm nay. Hàng trăm hộ dân trong thôn đã hiến đất, tường rào, để mở rộng đường GTNT theo tiêu chí NTM; đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn trị giá 803 triệu đồng; xây dựng 300m mương thoát nước thải trong khu dân cư, trên 1 km đường GTNT, nạo vét kênh mương nội đồng; xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu. Riêng con em xa quê đã đóng góp gần 100 triệu đồng để thôn xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác…

lanh dao tinh du ngay dai doan ket toan dan tai cac dia phuong

Dịp này, thôn Đông Thạc được UBND huyện Can Lộc tặng cấp bằng thôn văn hóa, 7 hộ dân tiêu biểu được Ủy ban mặt trận thôn biểu dương trong các phong trào hoạt động của thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải phấn khởi trước không khí vui vẻ, đầm ấm đầy tinh thần đoàn kết của nhân dân thôn Đông Thạc, đồng thời ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của nhân dân địa phương trong quá trình xây dựng NTM của địa phương, nhất là sự phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Chúc bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast