Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả công tác tuyên giáo

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/12, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.

doi moi nang cao chat luong doi ngu hieu qua cong tac tuyen giao

Năm 2017, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, định hướng của cấp trên để tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XII), Chỉ thị 05; triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm lớn của tỉnh…

doi moi nang cao chat luong doi ngu hieu qua cong tac tuyen giao

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Trọng Vân: Năm 2017, công tác tuyên giáo có nhiều điểm mới. Trong đó, đã phối hợp tốt hơn với các đơn vị liên quan, giúp mặt trận tuyên truyền toàn diện hơn; tính kịp thời cao hơn; có nhiều cách làm mới trong công tác đấu tranh.

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí tiếp tục được quan tâm, duy trì tốt chế độ giao ban hàng tháng, hàng quý. Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn về chuyên đề “một số vấn đề về mạng xã hội, báo chí truyền thông trong bối cảnh hiện nay”; tham mưu, phối hợp và trực tiếp ban hành 63 văn bản chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí, giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh; đóng góp ý kiến Dự thảo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển báo chí Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở…

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo được chú trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn các chuyên đề cho 400 đại biểu là báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

doi moi nang cao chat luong doi ngu hieu qua cong tac tuyen giao

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Liêm: Việc đấu tranh với các thông tin trái chiều trên mạng xã hội là rất khó khăn, trong đó, một phần xuất phát từ tâm lý tò mò của người dùng

Toàn tỉnh đã tổ chức 932 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với 110,056 lượt học viên tham gia; tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, 3 hội nghị báo cáo viên trực tuyến với số lượng 1.792 lượt người nghe, phát hành hơn 1.700 cuốn tài liệu tham khảo và hơn 2.132 bộ tài liệu. Toàn tỉnh tổ chức 183 hội nghị báo cáo viên cấp huyện, với trên 15.080 lượt người tham dự.

Năm 2018, ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và học tập, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; bám sát tình hình địa phương, trong nước và quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để chỉ đạo tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động báo chí - xuất bản, phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng; chú trọng đổi mới hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng...

doi moi nang cao chat luong doi ngu hieu qua cong tac tuyen giao

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tập thể xuất sắc

doi moi nang cao chat luong doi ngu hieu qua cong tac tuyen giao

... trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi "tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cho rằng, năm 2017 thực sự khó khăn đối với tỉnh nhà nhưng ngành Tuyên giáo đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, việc nắm bắt nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa sâu sát; đấu tranh với những thông tin trái chiều trên mạng xã hội còn lúng túng; nặng về tuyên truyền một chiều, tính phản biện hạn chế.

doi moi nang cao chat luong doi ngu hieu qua cong tac tuyen giao

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, ngành Tuyên giáo tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Nhà nước, của tỉnh để tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện tốt; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Tập trung tuyên truyền sâu rộng và có trọng tâm các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 2018 (50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất của cụ Nguyễn Công Trứ...); sớm hoàn thiện Đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay, để triển khai vào cuộc sống; nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ tuyên giáo phải tận tâm, tận lực, tinh thông, dám thể hiện chính kiến trước những luận điệu sai trái...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast