Lãnh đạo tỉnh phát lệnh khởi công cầu Trung Lưu trị giá 41 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/3, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Trung Lưu ở xã Sơn Tây. Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng.

lanh dao tinh phat lenh khoi cong cau trung luu tri gia 41 ty dong

Lãnh đạo tỉnh cùng các ngành, đơn vị, địa phương nhấn nút phát lệnh khởi công công trình

Công trình cầu Trung Lưu do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng với thiết kế chiều dài cầu 166,70m, gồm 9 nhịp. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong thời gian 285 ngày tính từ ngày khởi công.

lanh dao tinh phat lenh khoi cong cau trung luu tri gia 41 ty dong
lanh dao tinh phat lenh khoi cong cau trung luu tri gia 41 ty dong

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ cho biết, việc xây dựng cầu Trung Lưu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn cho nhân dân các thôn Trung Lưu, Phố Tây (xã Sơn Tây); thôn Tiền Phong (xã Sơn Kim 2) và Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế mới Tây Sơn. Đặc biệt, khi cầu hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho nhân nhân trong vùng thuận tiện để phát triển kinh tế trang trại, gia trại, tạo thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu có mặt bằng thi công bảo đảm đúng tiến độ.

lanh dao tinh phat lenh khoi cong cau trung luu tri gia 41 ty dong

Nhà thầu cần tập trung cao nguồn lực, thiết bị, phương tiện, nhân lực để bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình.

Các xã hưởng lợi phải có kế hoạch, phối hợp để đảm bảo anh ninh trật tự trong qua trình thi công công trình.

Anh Nguyễn Đình Duy, một người dân trong vùng hưởng lợi, phấn khởi: “Trước đây, chúng tôi phải đi đò rất vất vả. Nếu đi ô tô hoặc xe máy, phải đi vòng lên thị trấn Tây Sơn rồi mới xuống xã, xuống huyện được. Từ thôn Phố Tây, Trung Lưu ra xã, trước đây đi mất 13 - 15 km, nhưng khi cầu xong rút ngắn xuống chỉ còn 6 - 7 km. Chúng tôi rất phấn khởi và mong nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để bà con vùng sâu vùng xa nơi đây sớm được hưởng lợi từ sự quan tâm to lớn này của Đảng, Nhà nước.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast