Hà Tĩnh nên phát triển du lịch theo hướng có điểm nhấn

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tọa đàm hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chiều tối 18/5 ở Khu du lịch biển Thiên Cầm, đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh cho rằng: Hà Tĩnh nên phát triển sản phẩm du lịch theo hướng có điểm nhấn, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hà Tĩnh nên phát triển du lịch theo hướng có điểm nhấn

Các đại biểu tham gia cuộc tọa đàm

Trao đổi tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã phân tích những tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà. Theo đó, Hà Tĩnh là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên, có các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử và tâm linh, du lịch biển, du lịch sinh thái hấp dẫn.

Hà Tĩnh nên phát triển du lịch theo hướng có điểm nhấn

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng chia sẻ thông thông tin về tiềm năng phát triển du lịch của Hà Tĩnh

Những năm qua, Hà Tĩnh luôn được du khách trong nước và quốc tế quan tâm hướng đến với lưu lượng ngày càng tăng. Chỉ Trong 3 tháng đầu năm 2018, Hà Tĩnh đã đón hơn 500.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Hà Tĩnh nên phát triển du lịch theo hướng có điểm nhấn

Phó Giám đốc sở Du lịch TP Hồ Chi Minh Lã Quốc Khánh: Hà Tĩnh nên phát triển sản phẩm du lịch theo hướng có điểm nhấn và chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để hấp dẫn du khách.

Tại buổi tọa đàm, Phó Giám đốc sở Du lịch TP Hồ Chi Minh Lã Quốc Khánh chia sẻ thông tin về hoạt động phát triển du lịch tại TP Hồ Chí Minh với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dịch vụ hấp dẫn. Từ đầu năm đến nay, doanh thu du lịch của TP Hồ Chí Minh đã đạt 52.000 tỷ, tăng trưởng bình quân 16,7%. Để tiếp tục phát triển du lịch, TP Hồ Chí Minh vẫn tích cực liên kết điểm đến với các địa phương tỉnh bạn và quốc tế.

Hà Tĩnh nên phát triển du lịch theo hướng có điểm nhấn

Ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Công ty Lữ hành Du lịch Thành Công TP Hồ Chí Minh: Hà Tĩnh nên phát triển một số sản phẩm du lịch trọng điểm cụ thể và tổ chức cuộc thi viết bài quảng bá hình ảnh du lịch để tạo điểm nhấn.

Từ thực tế khảo sát trong ngày 17 và 18/5 tại các khu điểm du lịch ở huyện Nghi Xuân, Ngã ba Đồng Lộc, Vinpearl Lộc Hà, hồ Kẻ Gỗ và khu du lịch biển Thiên Cầm, đoàn Famtrip TP Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác kết nối tour tuyến để đưa du khách đến với Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh nên phát triển du lịch theo hướng có điểm nhấn

Ông Cao Văn Tùng – Giám đốc Công ty Du lịch Bến Thành: Hà Tĩnh đã phát triển một số sản phẩm du lịch khá hấp dẫn, nhưng hoạt động du lịch đang mang tính mùa vụ. Do đó, địa phương cần có chính sách điều tiết để xóa tình trạng mùa vụ, tạo một số sự kiện đủ tầm quốc gia, quốc tế.

Hà Tĩnh nên phát triển du lịch theo hướng có điểm nhấn

Trước tọa đàm, chiều cùng ngày, đoàn đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Hà Tĩnh nên phát triển du lịch theo hướng có điểm nhấn

Các thành viên của đoàn rất ấn tượng với danh thắng hồ Kẻ Gỗ...

Hà Tĩnh nên phát triển du lịch theo hướng có điểm nhấn

... và đánh giá cao vẻ đẹp của biển Thiên Cầm

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast