Sớm xử lý dứt điểm diện tích đất bị vùi lấp, xói lở ở Xuân Lĩnh

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) đã được thi công, mang lại nhiều niềm vui cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, tại km 473+230, thuộc địa phận các thôn 3, 4, 5, do lòng đường được nâng cấp, mở rộng, các cống qua đường nối dài nên mỗi khi có mưa lớn, ở vùng hạ lưu, một số cống, dòng chảy làm xói lở, vùi lấp nhiều diện tích đất đã giao cho nhân dân sử dụng.

Theo tính toán gần đây của người dân và chính quyền xã Xuân Lĩnh, đã có trên 1.400 m2 đất của 11 hộ dân 3 thôn 3, 4, 5 bị vùi lấp, xói lở. Nhìn chung, tình trạng trên rất khó khắc phục, do nằm trước miệng cống, nên sau mỗi trận mưa lớn thì số diện tích đất bị ảnh hưởng trên trở thành đất hoang hóa, không cải tạo được.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân có đất mong muốn các cấp chính quyền ở Nghi Xuân và ban, ngành liên quan cần có phương án bồi thường, hỗ trợ, để họ được trả lại đất cho chính quyền địa phương quản lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast