“Nghịch tử” đánh cha lĩnh 30 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Đánh cha trọng thương, Nguyễn Gia Tài (SN 1991, trú thôn Minh Lạc, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa bị TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt 30 tháng tù giam.

“Nghịch tử” đánh cha lĩnh 30 tháng tù giam

TAND huyện Cẩm Xuyên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Gia Tài (SN 1991), trú thôn Minh Lạc, xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/2/2021, trên đường đi làm đồng về, Nguyễn Gia Tài bắt gặp ông N.G.L (cha đẻ Tài) đang chơi ở nhà chị Nguyễn Thị H. (SN 1980, trú cùng thôn) nên Tài bảo ông L. đi về nhà.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi cả hai về đến nhà, Tài chửi, trách ông L. không đi làm mà ở nhà đi chơi nên giữa hai người có lời qua tiếng lại. Sợ bị đánh nên ông L. chạy ra trước cổng nhà, Tài đuổi theo và dùng tay đánh vào mặt và người ông L, rồi tiếp tục lấy xẻng đánh vào hai cánh tay, bàn chân trái và vùng trên cung mày phải của ông L.

Hậu quả ông L. bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên. Tổng tỷ lệ thương tích mà Nguyễn Gia Tài gây ra cho ông L. là 24%.

Ngày 29/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Gia Tài về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Gia Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 7/8/2021 thì bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, Nguyễn Gia Tài đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Gia Tài 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast