Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

(Baohatinh.vn) - Reuters ngày 19/10 đưa tin, hơn 30 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, mức cao kỷ lục khi ngày bầu cử tổng thống 3/11 đang đến gần.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Mặc dù vẫn còn đến hơn 2 tuần nữa mới tới ngày bầu cử chính thức, nhưng tại nhiều tiểu bang ở Mỹ, rất đông cử tri đã đi bỏ phiếu sớm. Trong ảnh là ông Wilner Rejouis vừa rời điểm bỏ phiếu sớm đặt tại Thư viện Công cộng Bắc Miami ở thành phố Miami, bang Florida hôm 19/10/2020, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Người dân đeo khẩu trang, đứng cách nhau khi xếp hàng chở bỏ phiếu bên ngoài một điểm bỏ phiếu đặt tại Thư viện John F. Kennedy ở Hialeah, bang Florida hôm 19/10/2020.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Việc người Mỹ đổ xô đi bỏ phiếu sớm khiến giới chuyên gia dự báo tổng số người đi bầu tổng thống năm nay có thể đạt mức kỷ lục 150 triệu người, cao hơn bất cứ cuộc bầu cử tổng thống nào từ năm 1908.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Ông Valentine Lugo bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Thư viện Winter Garden tại Orlando, bang Florida hôm 19/10/2020.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Một nhân viên làm việc tại điểm bỏ phiếu hướng dẫn các cử tri đi bỏ phiếu sớm ở San Diego, bang California hôm 19/10/2020.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Theo Michael McDonald, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Florida, các phân tích bầu cử cho thấy số cử tri đã bỏ phiếu đang gấp 10 lần so với cùng thời điểm năm 2016. Trong ảnh: Một phụ nữ đeo khẩu trang khi đi bỏ phiếu sớm tại một điểm bỏ phiếu ở Durham, Bắc Carolina, ngày 15/10/2020.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Cử tri bỏ phiếu sớm tại New Orleans, bang Louisiana hôm 16/10/2020.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Những lo ngại về vấn đề sức khỏe khi đi bỏ phiếu trực tiếp thời Covid-19 được cho là một trong những nguyên nhân khiến người Mỹ tích cực bỏ phiếu sớm năm nay.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Với hơn 30 triệu lá phiếu đã có chủ, số cử tri đã bỏ phiếu tính tới thời điểm này tương đương 21% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2016.

Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống

Liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden sẽ có cuộc tranh luận cuối cùng vào tối ngày 22/10 (theo giờ Mỹ). Các nội dung tranh luận sẽ bao gồm ứng phó với Covid-19, gia đình Mỹ, sắc tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia, và sự lãnh đạo. Trong ảnh: Người dân đi bỏ phiếu sớm ở Sumter, bang Nam Carolina hôm 9/10/2020.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast