Hơn 1,3 tỷ đồng thảm nhựa đường giao thông ở thị trấn biên giới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ nguồn ngân sách hỗ trợ và sự đóng góp của người dân, thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa triển khai rải thảm nhựa gần 1,5km đường giao thông trên địa bàn.

Hơn 1,3 tỷ đồng thảm nhựa đường giao thông ở thị trấn biên giới Hà Tĩnh

Những ngày này, thị trấn Tây Sơn tiếp tục thảm nhựa tại các tuyến đường Xuân Diệu và Lê Thiệu Huy của tổ dân phố 2, mỗi tuyến dài 130m và tuyến đường Huy Cận của tổ dân phố 3 dài 300m. Trong ảnh:Thảm nhựa tuyến đường Xuân Diệu tại tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn.

Hơn 1,3 tỷ đồng thảm nhựa đường giao thông ở thị trấn biên giới Hà Tĩnh

Đây là những tuyến đường giao thông của thị trấn Tây Sơn được tiến hành thảm nhựa đợt này với tổng chiều dài gần 1,5km. Kinh phí rải thảm các tuyến đường hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã và huy động các nguồn xã hội hóa.

Hơn 1,3 tỷ đồng thảm nhựa đường giao thông ở thị trấn biên giới Hà Tĩnh

Các tuyến đường thảm nhựa có độ dày 5cm, chiều rộng tối thiểu 3,5m. Được biết, thị trấn Tây Sơn đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh vào năm 2025. Trong ảnh: Đường Lê Thiệu Huy thuộc tổ dân phố 2 được đầu tư rải thảm 130m.

Hơn 1,3 tỷ đồng thảm nhựa đường giao thông ở thị trấn biên giới Hà Tĩnh

Tuyến đường Nam Ngàn Phố thuộc tổ dân phố 6, dài 900m vừa hoàn thành thảm nhựa.

Đến nay, thị trấn Tây Sơn đã đạt gần 90% kế hoạch thảm nhựa các tuyến đường. Dự kiến, năm 2023, thị trấn sẽ tiếp tục thảm nhựa 200m đường giao thông còn lại. Việc nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần cùng thị trấn hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.
Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn Trần Văn Thắng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast