Hơn tháng rưỡi "thăm" biển, ngư dân Cẩm Nhượng "bỏ túi" 30 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2019 đến nay, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) khai thác thủy hải sản đạt 170 tấn với giá trị ước đạt khoảng 30 tỷ đồng. So sánh với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng này chỉ bằng 2/3 nhưng giá trị lại tăng gấp đôi.

Hơn tháng rưỡi “thăm” biển, ngư dân Cẩm Nhượng “bỏ túi” 30 tỷ đồng

Thương lái tranh giành thu mua hải sản ở cảng cá Cồn Gò (Cẩm Nhượng)

Theo ngư dân Cẩm Nhượng, sở dĩ giá trị các loại thủy hải sản tăng đột biến là do dịp trước và sau tết, nhu cầu tiêu thụ của người dân với các mặt hàng này đều tăng mạnh. Trong khi đó, sản lượng đánh bắt đạt thấp nên đã đẩy giá thành lên cao.

Hơn tháng rưỡi “thăm” biển, ngư dân Cẩm Nhượng “bỏ túi” 30 tỷ đồng

Mực có giá 350.000đ/kg, cao hơn năm ngoái gấp đôi

Cụ thể, giá trị các loại thủy hải sản đầu năm như: mực, tôm, cá, ghẹ đều tăng giá cao. Năm trước, mực có giá 180.000đ/kg, ghẹ có giá 350.000đ/kg, cá nhồng có giá 130.000đ/kg, cá thu 180.000đ/kg, cá bớp 160.000đ/kg thì năm nay, mực tăng giá 350.000đ/kg, ghẹ có giá 650.000đ/kg, cá nhồng có giá 270.000đ/kg, cá thu 300.000đ/kg, cá bớp 250.000đ/kg.

Giá trị khai thác đạt cao nên hiện nay, một số tàu lớn của xã Cẩm Nhượng đã nhóm bạn vươn khơi.

Hơn tháng rưỡi “thăm” biển, ngư dân Cẩm Nhượng “bỏ túi” 30 tỷ đồng

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast