Trộm cắp tài sản, 3 thanh niên ở Hương Khê lĩnh 36 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Với hành vi trộm cắp tài sản, 3 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) kết án tổng hình phạt 36 tháng tù giam.

Trộm cắp tài sản, 3 thanh niên ở Hương Khê lĩnh 36 tháng tù giam

Sáng nay (16/7), Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp mở phiên tòa xét xử lưu động tại thôn Thái Yên, xã Lộc Yên (Hương Khê) đối với 3 bị cáo về tội trộm cắp tài sản.

3 bị cáo bị đưa ra xét xử là Nguyễn Thế Tài (SN 1990, trú tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê); Phạm Quốc Điệp (SN 1988, trú tại thị trấn Hương Khê) và Võ Tá Minh (SN 1992, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê).

Theo cáo trạng, ngày 29/2/2020 Tài, Minh và Điệp cùng nhau thực hiện hành vi lấy trộm 2 khúc gỗ và 1 xe bò lốp kéo tự chế của anh Cao Minh Nhật (trú tại xã Lộc Yên, Hương Khê), trị giá gần 8 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 3/3/2020, Minh và Điệp lấy trộm 1 xe máy điện của anh Bùi Xuân Hải (ở xã Lộc Yên, Hương Khê), có trị giá 2,7 triệu đồng.

Ngoài ra, Minh còn thực hiện thêm 2 vụ trộm khác, trong đó lấy trộm 1 chiếc ti vi và bắt trộm 2 con lợn trên địa bàn.

Được biết, Điệp từng bị TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) xử phạt 20 tháng tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Minh từng bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 48 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; TAND thị xã Thuận An (Bình Dương) xử phạt 10 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Căn cứ vào các tình tiết phạm tội, tăng nặng giảm nhẹ, TAND huyện Hương Khê đã xử phạt bị cáo Tài 9 tháng tù giam; Điệp 12 tháng tù giam; Minh 15 tháng tù giam.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast