IS bắt hàng trăm đàn ông tại miền Bắc Iraq

Các quan chức và cư dân cho biết lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 2/1 đã bắt hàng trăm người đàn ông tại 2 ngôi làng ở miền bắc Iraq khi truy tìm những người đốt cờ của nhóm này.

Một lá cờ của IS trên cây cầu ở Rashad, Iraq ngày 11/9. Ảnh: AFP

Một lá cờ của IS trên cây cầu ở Rashad, Iraq ngày 11/9. Ảnh: AFP

Một quan chức tình báo nói rằng tổng cộng 170 người đàn ông đã bị bắt khỏi các ngôi làng Al-Shajara và Gharib ở tỉnh Kirkuk, sau khi 2 lá cờ của IS bị đốt tại khu vực này. Theo quan chức trên, các thành viên của IS đi trên 30 xe đã đưa những người bị bắt tới trung tâm thị trấn Hawijah gần đó, nơi có tòa án và nhà tù của lực lượng thánh chiến.

Một người dân làng Al-Shajara nói rằng các phụ nữ đã cầu xin phiến quân IS không làm hại những người đàn ông, và nhóm này hứa sẽ điều tra và chỉ trừng phạt những người chịu trách nhiệm về hành động đốt cờ tại ngôi làng này.

Hồi tháng 9 năm ngoái, IS từng bắt giữ 50 người tại tỉnh Kirkuk sau khi cư dân địa phương đốt cờ và phóng hỏa 1 vị trí của IS, và bắt tiếp 20 người 1 tuần sau đó do bị tình nghi thành lập nhóm chống đối.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast