Dùng thẻ ra vào cổng của vợ, đột nhập trộm 21 xe máy trong Formosa

(Baohatinh.vn) - Đồn Công an Khu Kinh tế Vũng Áng vừa bắt giữ 2 đối tượng về tội trộm cắp xe máy (ở Formosa Hà Tĩnh) và tiêu thụ tài sản do vi phạm pháp luật mà có.

dung the ra vao cong cua vo dot nhap trom 21 xe may trong formosa

2 đối tượng cùng tang vật vụ án

Nhận được tin báo của nhân viên Công ty Formosa Hà Tĩnh về việc liên tiếp mất trộm xe máy, Đồn Công an KKT Vũng Áng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chiều ngày 16/12 vừa qua, tại TDP Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, lực lượng Đồn Công an KKT Vũng Áng nghi vấn một người đàn ông điều khiển xe máy Sirius màu đen, không có biển kiểm soát nên tiến hành kiểm tra. Kết quả người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe.

Tiếp tục kiểm tra trong người đối tượng, lực lượng phát hiện bên trong túi áo da có 1 bộ vam phá khóa bằng kim loại.

Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng cùng phương tiện về trụ sở Đồn Công an KKT Vũng Áng để xác minh và làm rõ nghi phạm này là Nguyễn Phước Long (SN 1985, hộ khẩu thường trú ở phường Tây Lộc, TP Huế; chỗ ở hiện nay thuộc TDP Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh).

Long khai nhận, lợi dụng giờ cao điểm người ra vào tại Formosa đông đúc, đối tượng dùng thẻ ra vào của vợ (nhân viên nhà ăn trong công ty) xâm nhập vào nhà để xe tự do (gần khu Ký túc xá nhà M), dùng vam phá khóa, trộm cắp xe máy của nhân viên. Sau đó, Long thông qua đối tượng Nguyễn Trung Hòa (SN 1992, hộ khẩu thường trú ở TDP Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) để tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Phước Long khai nhận: từ tháng 3/2017 đến nay, đã thực hiện trót lọt 21 chiếc xe máy các loại (chủ yếu là xe Exciter và Sirius).

Cơ quan Công an đã thu hồi 10 xe máy (4 xe Exciter 150 và 6 xe Sirius) và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast