4 người nhập viện do ăn cá nóc

(Baohatinh.vn) - Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái – Phó khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK Hà Tĩnh) thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân được chẩn đoán bị ngộ độc do ăn cá nóc.

Chị Đặng Thị Hạnh (thôn Đông Đoài - xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) cho biết: Sáng 18/7, chị mua cá nóc về nấu cho cả nhà ăn. Sau khi ăn trưa xong, khoảng 15 phút sau, chồng chị là anh Nguyễn Trọng Phương (SN 1963) cùng hai con trai là Nguyễn Trọng Thắng (SN 2001), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1998), đều thấy chóng mặt, nhức đầu và buồn nôn.

4 người nhập viện do ăn cá nóc ảnh 1

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái cho biết bệnh nhân Nguyễn Trọng Hương tiến triển tương đối tốt và đã có thể ra viện

Cùng thời điểm trên, ông Nguyễn Trọng Hương (SN 1958, trú tại xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) cũng ăn cá nóc và bị các triệu chứng ngộ độc như trên.

Cả bốn người được gia đình kịp thời đưa vào BVĐK Hà Tĩnh cứu chữa. Đến nay, bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái cho biết: Thông thường người bị ngộ độc, sau 5 phút đến 3-4 giờ mới xuất hiện cảm giác ngứa ở miệng; môi, lưỡi tê, khó chịu. Sau đó là mệt mỏi, chóng mặt, thắt lồng ngực, đổ mồ hôi, sùi bọt mép, nói khó, nuốt khó, nôn...

Người dân nên loại bỏ cá nóc ngay từ khi kéo lưới, đánh bắt, không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kì hình thức nào. Khi xuất hiện triệu chứng ngộ độc như trên cần phải đến ngay cở sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast