Lãnh đạo Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính, phát triển kinh tế với tỉnh Long An

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/3, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu có chuyến tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế tại tỉnh Long An.

Tham gia đoàn có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng; Chủ tịch UBMTTQ Hà Văn Hùng; Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Lãnh đạo Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính, phát triển kinh tế với tỉnh Long An

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Long An tiếp, làm việc với đoàn Hà Tĩnh.

Báo cáo với đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh về tình hình KT-XH của tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cho biết, năm 2018, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt trên 14.800 tỉ đồng, cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Long An là tỉnh nằm cửa ngõ phía Đông của TP Hồ Chí Minh có công nghiệp khá phát triển, chiếm 41,4% cơ cấu GRDP của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 31 khu công nghiệp (KCN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có 18 KCN đang hoạt động. Các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút 1.414 dự án (640 FDI và 774 DDI) với tổng vốn đầu tư (đầu tư mới và tăng vốn) 3.815 triệu USD và 78.065 tỉ đồng.

Một điểm sáng của tỉnh trong những năm qua là công tác cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính. Hiện, tỉnh Long An đang nằm trong top 5 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính cũng tăng 10 bậc so với năm 2017.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Long An tập trumg theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với các loại cây, con chủ lực: lúa, thanh long, rau màu, chăn nuôi bò.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn sự đón tiếp thân tình, đầy tình cảm gắn bó truyền thống giữa 2 tỉnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính, phát triển kinh tế với tỉnh Long An

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Những kết quả đạt được của Long An trên các lĩnh vực rất ấn tượng, đặc biệt là chiến lược về phát triển kinh tế, là bài học kinh nghiệm quý để Hà Tĩnh học tập.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng thông tin tóm tắt một số kết quả trên lĩnh vực KT-XH, công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, thu hút đầu tư… của Hà Tĩnh trong những năm qua.

Năm 2018, Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 20,8%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng; thu ngân sách đạt 12.784 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,25 tỷ USD. Đến nay, toàn tỉnh có 158 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 69% số xã và huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Long An và mong muốn được chia sẻ, học tập với tỉnh bạn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính, phát triển kinh tế với tỉnh Long An

“Những kết quả đạt được của Long An trên các lĩnh vực rất ấn tượng, đặc biệt là chiến lược về phát triển kinh tế, trong đó tập trung mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Đây là bài học kinh nghiệm quý để Hà Tĩnh học tập” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính, phát triển kinh tế với tỉnh Long An

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà lưu niệm cho tỉnh Long An

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast