Bắt giữ 5 đối tượng chặt trộm dây thông tin liên lạc.

Hôm nay,17/5/2010 Thượng tá Trần Việt Phúc - Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết. Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tam giam đối với Đặng Hòa Bình, sinh 1984 ở xã Thạch Bình (Thành phố Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản để điều tra làm rõ.

Được biết trong khoảng thời gian từ cuối năm 2009, đầu năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh và các xã phụ cận như: Thạch Tân, Thạch Lâm, Thạch Bình, Thạch Điền liên tục xẩy ra các vụ chặt trộm dây cáp viễn thông (loại 200 đôi) làm mất thông tin liên lạc trên diện rộng, gây thiệt hại không nhỏ cho cơ quan chủ quản, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng An ninh điều tra đã xác lập chuyên án CT11 - 09 để đấu tranh với tội phạm này.1 giờ đêm 11/5/2010 thủ phạm của các vụ cắt trộm dây cáp viễn thông đã lộ rõ nguyên hình và bị các trinh sát bắt giữ khi tên này đang lấy lõi đồng vừa đốt xong ở giữa cánh đồng xã Thạch Tân (Thạch Hà).

Qua quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng liên quan đó là: Đặng Thái Bình; Đặng Bá Ngọc đều ở Thạch Bình; Lê Anh Vũ, ở phường Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh và Nguyễn Đình Đồng ở Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên. Đây là các đối tượng đã gây ra hàng lọat vụ cắt phá đường dây thông tin liên lạc ở các địa bàn nói trên.

Sau khi các đối tượng bị bắt giữ bước đầu lực lượng Công an đã thu được 1xe máy, 1 điện thoại di động, 1 đèn soi và 36 kg lõi đồng và một số tang vật khác. Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an Hà tĩnh đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast