Bão số 9 cách Quảng Ngãi 60km, khu vực Nam Hà Tĩnh gió giật cấp 7

(Baohatinh.vn) - Lúc 10h sáng nay, Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, tại khu vực Kỳ Anh đã quan trắc được gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Sáng nay (28/10), sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 đã giảm đi 1 cấp.

Bão số 9 cách Quảng Ngãi 60km, khu vực Nam Hà Tĩnh gió giật cấp 7

Vị trí tâm bão lúc 10 giờ ngày 28/10 khoảng 14,9oN; 109,4oE, cách Đà Nẵng khoảng 180km, cách Quảng Nam 110 km, cách Quảng Ngãi 60 km, cách Bình Định 120km; cách Phú Yên 200 km. Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 - 25km/h.

Do ảnh hưởng của bão, tại khu vực Kỳ Anh đã quan trắc được gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Thủy triều vùng biển Hà Tĩnh đang ở bán nhật triều. Đỉnh triều lớn nhất xuất hiện từ 12-13 giờ hàng ngày.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, do ảnh hưởng hoàn lưu phía Bắc của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển khu vực Hà Tĩnh có gió Đông Bắc cấp 8 - 9, giật cấp 10 – cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6m.

Khu vực ven biển Hà Tĩnh có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5 - 0,7m, thời gian xuất hiện từ trưa đến tối ngày 28/10. Cần đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển những nơi xung yếu và ngập úng vùng trũng thấp ven biển.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn, nước dâng: cấp 2.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast