Quảng Ninh xét xử vụ mua bán trên 5000 bánh heroin

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án mua bán và tàng trữ trái phép trên 5.000 bánh heroin do Hoàng Văn Tiến cầm đầu.

Ngày 19/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy do Hoàng Văn Tiến cầm đầu. Các bị can bị truy tố về các tội danh mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quảng Ninh xét xử vụ mua bán trên 5000 bánh heroin ảnh 1

Ngày đầu xét xử xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy do Hoàng Văn Tiến cầm đầu

Bị cáo Hoàng Văn Tiến, SN 1986, trú tại tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo cáo trạng, bị cáo Hoàng Văn Tiến bị bắt tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian từ tháng 2/2011 đến đầu tháng 3/2012, Tiến đã mua heroin và hồng phiến của Sồng A Lâu và các đối tượng ở Mộc Châu, Sơn La để cùng các đồng phạm Nguyễn Mạnh Toàn, Lưu Thái Anh, Nguyễn Văn Thuận, Đỗ Thành Nam... vận chuyển về Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn bán cho một số bị can trong cùng vụ án và một số đối tượng.

Bị can Hoàng Văn Tiến có hành vi mua bán tổng cộng 5.346 bánh heroin và 35.200 viên ma túy tổng hợp và 1.100 gam ma túy dạng tinh thể đá.

Bên cạnh đó bị cáo Tiến còn có hành vi cất giữ trái phép 1 khẩu súng K59 kèm theo 7 viên đạn quân dụng.

Quảng Ninh xét xử vụ mua bán trên 5000 bánh heroin ảnh 2

Các bị cáo được dẫn giải ra xe

Các bị can: Đào Minh Tuấn, Đỗ Hữu Thực, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Thị Hoàn, Sồng A Lâu, Giàng A Đua, Giàng A Chứ, Giàng A Vấu, Sồng A Chớ, Giàng A Hờ, Tráng A Cải, Khà A Tùng, Lưu Thái Anh, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Thanh Tuân, Ngô Bích Hương,Trần Hùng Mạnh, Đỗ Thành Nam, Hoàng Văn Quân, Đỗ Văn Lợi, Phạm Thu Giang, Sa Văn Cầu, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Thuận, hiện đang bỏ trốn chưa bắt được. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.

Trong ngày đầu tiên xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra nhân thân, xem xét các kháng cáo của các bị cáo. Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo quá đông, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã phải uy động lực lượng tham gia bảo vệ, giữ an ninh trật tự tại phiên tòa.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 19/10 đến 1/11/2015.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast