Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định (1960-2015), chiều nay (16/5), tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định tổ chức buổi gặp mặt thân mật với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

>> Hội đàm kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định

Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 1

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng.

Về phía tỉnh Bình Định có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Kim Toàn. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo 2 tỉnh ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Có sự gắn kết bền chặt đó bởi 2 tỉnh có nhiều nét tương đồng về địa lý, lịch sử, văn hóa lâu đời, là nơi nuôi dưỡng các bậc anh hùng, các vị danh nhân văn hóa của dân tộc.

Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự: Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định đã luôn kề vai, sát cánh, chia ngọt sẻ bùi trong mỗi bước đi với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Trân trọng cảm ơn các thế hệ trước đã dày công vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt của 2 tỉnh. Xin hứa với các bậc đi trước, chúng tôi mãi mãi trung thành, phát huy truyền thống, trọn vẹn, thủy chung, kế tục phát triển.

Thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, Hà Tĩnh và Bình Định đang trỗi dậy với nhiều chương trình, dự án lớn của quốc gia, khu vực. Hà Tĩnh và Bình Định đang thực hiện mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – nông nghiệp – thương mại - dịch vụ. Bên cạnh đầu tư phát triển kinh tế, 2 tỉnh đã, đang tiếp tục tập trung đầu tư phát triển văn hóa – xã hội, chú trọng đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước.

Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện: Phát huy truyền thống tốt đẹp 55 qua, thời gian tới, Bình Định – Hà Tĩnh tiếp tục kề vai, sát cánh, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy mối quan hệ truyền thống thủy chung giữa 2 tỉnh lên tầm cao mới.

Các bậc lão thành, đại diện doanh nghiệp, doanh nhân, thế hệ trẻ 2 tỉnh bày tỏ sự trân trọng, tri ân những tình cảm đoàn kết, gắn bó thủy chung, sâu nặng nghĩa tình mà các thế hệ cán bộ, nhân dân 2 tỉnh đã vun đắp và ngày càng phát triển trong suốt 55 năm qua. Những tình cảm đó, sẽ được các thế hệ doanh nhân, thế hệ trẻ hôm nay và mãi mãi về sau tiếp tục xây dựng, vun đắp, cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương 2 tỉnh ngày càng giàu mạnh.

Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 4
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư – Phát triển (BIDV) Trần Bắc Hà: Những năm qua, BIDV là một trong những ngân hàng chủ lực, là ngân hàng “kết nối lương duyên” đầu tư, phát triển KT-XH 2 địa phương. Mặc dù, tiềm năng lợi thế của 2 tỉnh khá lớn nhưng những hợp tác đầu tư chưa được nhiều. Nếu 2 tỉnh cùng hợp lực, tận dụng hết tiềm năng, lợi thế chắc chắn sẽ trở thành 2 điểm sáng phát triển kinh tế của Việt Nam và khu vực.
Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 5
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn: Với tất cả niềm tự hào, trân trọng, ý thức và trách nhiệm, tuổi trẻ Hà Tĩnh – Bình Định xin hứa với Đảng bộ và nhân dân 2 tỉnh sẽ kế thừa trung thành và xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, luôn luôn nỗ lực hết mình đem tất cả trí tuệ, tinh thần, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo để viết tiếp trang sử nghĩa tình trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng trước sự đoàn kết, gắn bó và cùng giúp nhau phát triển giữa 2 tỉnh trong hơn nửa thế kỷ qua. Mối quan hệ giữa lãnh đạo, quân, dân 2 tỉnh từ các thế hệ là tình nghĩa keo sơn, thủy chung, hy sinh cao cả. Mối quan hệ tốt đẹp này có ý nghĩa quan trọng trong những năm chiến tranh cũng như trong hòa bình. Trong thời kỳ đổi mới, Hà Tĩnh và Bình Định đang bứt phá đi lên, đang thi đua cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 6
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng trước sự đoàn kết, gắn bó và cùng giúp nhau phát triển giữa 2 tỉnh trong hơn nửa thế kỷ qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, thế hệ đi trước đã gây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thế hệ đi sau hãy phát huy được truyền thống tốt đẹp đó; phát huy truyền thống anh hùng, sáng tạo, đổi mới, chung tay, hỗ trợ nhau xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng bộ, nhân dân 2 tỉnh và đẩy mạnh hợp tác toàn diện, tại buổi lễ, lãnh đạo 2 tỉnh đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giai đoạn 2016-2020.

Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 7
Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 8
Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 10
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh
Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 11
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao hỗ trợ Hà Tĩnh 5 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa
Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 12
Lãnh đạo BIDV trao hỗ trợ Hà Tĩnh 10 tỷ đồng đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ...
Gặp mặt thân mật kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 13
... và tặng 10 tỷ đồng xây dựng đền thờ La Sơn Phu Tử (Can Lộc)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast