Đột nhập nhà cùng xóm trộm máy phát điện rồi bỏ trốn

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo: Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1990) và Lê Đăng Đạt (SN 1991), đều trú tại xóm 8, xã Hương Long, huyện Hương Khê về tội trộm cắp tài sản.

Đột nhập nhà cùng xóm trộm máy phát điện rồi bỏ trốn ảnh 1
Ảnh minh họa từ internet

Khoảng 1 giờ sáng ngày 12/5/2014, Tuấn và Đạt đột nhập nhà anh Trần Văn Sáng (ở cùng xóm 8, xã Hương Long) lấy trộm 1 máy phát điện hiệu SAMDI (trị giá 9,6 triệu đồng), sau đó bán cho anh Phan Văn Nam (trú tại xóm Bình Hải, xã Hương Bình, huyện Hương Khê) với giá 5 triệu đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân. Sử dụng được một thời gian, anh Nam đem bán lại cho anh Lê Văn Luân (trú tại khối 18, thị trấn Hương Khê).

Nhận được đơn trình báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê tiến hành điều tra làm rõ và anh Lê Văn Luân đã tự nguyện giao nộp tài sản cho cơ quan chức năng.

Đáng nói là gây án xong, Tuấn và Đạt bỏ trốn khỏi địa phương, mãi đến 29/6/2015 và 24/8/2015, các đối tượng mới ra đầu thú Công an huyện Hương Khê.

TAND huyện Hương Khê phạt Tuấn 9 tháng tù giam, Đạt 6 tháng tù giam.

* Trước đó, TAND huyện Hương Khê cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội đánh bạc.

4 bị cáo gồm: Nguyễn Đình Cương (SN 1991, trú tại khối 1, thị trấn Hương Khê); Lê khắc Mạnh (SN 1986), Trần Đình Bình (SN 1966) và Lưu Hải Hùng (SN 1973), cùng trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê.

Trong vụ án này có thêm bị cáo Trần Văn Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Do quen biết từ trước, trưa ngày 30/6/2015, Hiệp rủ Cương đến nhà Trần Đình Bình để đánh bạc; tại đây, Hiệp lại rủ Bình và Mạnh cùng tham gia. Đến giữa chiều, lại có thêm Lưu Hải Hùng đến cùng tham gia. Sau đó, cả 5 đối tượng bị lực lượng Công an huyện Hương Khê bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc hơn 6,8 triệu đồng.

TAND huyện Hương Khê phạt Cương 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng; Mạnh 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng; Bình 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Ngoài ra, TAND huyện Hương Khê phạt Hùng 10 triệu đồng và phạt bổ sung Cương, Bình, Mạnh, mỗi người 5 triệu đồng.

Đối với Trần Văn Hiệp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đang tiến hành truy nã.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast