Trộm xe máy, vứt biển số xuống sông rồi đưa đi tiêu thụ

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (31/3), TAND huyện Thạch Hà mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Cảnh Thành (SN 1985, trú tại thị trấn Thạch Hà) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Cảnh Thành nhận mức án 20 tháng tù giam cho hành vi trộm cắp tài sản

Lê Cảnh Thành nhận mức án 20 tháng tù giam cho hành vi trộm cắp tài sản

Theo cáo trạng, chiều 25/12/2015, Nguyễn Cảnh Thành vào nhà chị Nguyễn Thị Kim Yến (tổ dân phố 1) để trú mưa. Khi thấy chủ nhà đang ngủ trong phòng, đối tượng ngang nhiên vào lấy chìa khóa để trên bàn ra mở xe máy.

Đang mở khóa chiếc xe máy AIRBLADE BKS 38M1-058.68 dựng ở sân thì con trai của chị Yến đi học về, song hắn vẫn bình tĩnh bảo cháu cầm chiếc máy sục khí đưa vào cho mẹ. Khi con chị Yến đi vào nhà, Thành liền nổ máy phóng xe lên huyện Đức Thọ rồi tháo biển số vứt xuống sông. Đến 26/12/2015, Thành đưa chiếc xe trộm được bán cho anh Thuần ở phường Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh) với giá 5 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 2/1/2016, Thành đi bộ sang xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh) với mục đích tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà chị Nguyễn Thị Liên (thôn Bắc Quang) phát hiện chiếc xe máy JUPITER BKS 38P1-192.50 đang dựng giữa sân, không rút chìa khóa, hắn lẻn vào nổ máy lên xe bỏ trốn. Để tránh bị phát hiện, Thành tháo biển số vứt xuống sông Cầu Đông rồi chạy ra huyện Can Lộc tìm người để bán.

Do không có người mua nên hắn gửi xe tại BVĐK Can Lộc. Tuy nhiên, sau khi đi xe buýt về thì bị rơi mất chìa khóa xe, vé gửi xe nên không lấy được xe đưa đi tiêu thụ.

Ngày 6/1/2016, Nguyễn Cảnh Thành bị Công an bắt về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Cảnh Thành đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Thạch Hà đã tuyên phạt Nguyễn Cảnh Thành 20 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast