Tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp hiện đại từ Canada

(Baohatinh.vn) - Chiều tối nay (27/1), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự có buổi tiếp thân mật ngài Brian Proskurniak - Tham tán phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam nhân dịp ngài đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng dự.

Tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp hiện đại từ Canada ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Canada tiếp tục quan tâm đến Hà Tĩnh, nhất là lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Sau khi giới thiệu một số điểm nổi bật về sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cảm ơn ngài Brian Proskurniak cùng cộng sự đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tỉnh nhà.

Về những nội dung mà 2 bên phối hợp, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả khả quan.

Với định hướng phát triển của tỉnh hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Canada tiếp tục quan tâm đến Hà Tĩnh, nhất là một số lĩnh vực như: phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với những tình cảm và mối quan hệ cá nhân, mong ngài Brian Proskurniak sẽ giúp Hà Tĩnh vận động, kết nối doanh nghiệp hai nước để cùng hợp tác đầu tư; tìm kiếm một địa phương của Canada để Hà Tĩnh giao lưu, kết nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng hy vọng hai bên sẽ nỗ lực nhiếu hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, xứng tầm với mối quan hệ, tình hữu nghị sâu sắc mà cả hai Chính phủ đã dày công vun đắp.

Tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp hiện đại từ Canada ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao quà lưu niệm cho ngài Brian Proskurniak

Thay mặt đoàn công tác, ngài Brian Proskurniak cảm ơn sự hiếu khách, thiện tình của tỉnh Hà Tĩnh đối với đoàn, đồng thời thông báo một số tin vui về chương trình hợp tác đào tạo sau đại học, nhất là sắp tới phía Canada sẽ cử đoàn sang làm việc với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam để việc ký kết hiệp định sớm được triển khai.

Bên cạnh đó, sau quá trình nghiên cứu, thực hiện Dự án Phát triển nông nghiệp đã chọn ra chuỗi giá trị sản phẩm và hiện đang mở rộng quy mô của các mô hình này, bước đầu cải thiện tập quán, phương thức canh tác của nông dân Việt Nam trước nay.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tham dự buổi giao ban định kỳ Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh và tham quan một số mô hình sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast