Tiếp tục “đánh mạnh” tội phạm dịp trong và sau Tết Quý Tỵ năm 2013

Năm 2012, Công an thành phố Hà Tĩnh đã phát hiện điều tra và xử lý 345 vụ, 571 đối tượng, trong đó khởi tố 91 vụ với 144 bị can, nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của Thành phố đã và đang tăng cường các biện pháp nhằm tiếp tục kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán 2013.

Dịp cuối năm, Công an Thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp trấn áp các loại tội phạm.
Dịp cuối năm, Công an Thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp trấn áp các loại tội phạm.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát động, xây dựng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công an thành phố Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 30 CBCS phối hợp với 60 CBCS công an tỉnh thường xuyên kiểm tra trấn áp tội phạm và xử lý vi phạm TTATGT, đảm bảo ANTT trên địa bàn; thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm chào mừng kỷ niệm ngày thành lập lực lượng CAND và bảo vệ kỷ niệm các ngày lễ lớn đạt những kết quả tốt.

Từ đầu năm đến nay, Công an Thành phố đã phát hiện điều tra và xử lý 345 vụ, 571 đối tượng, trong đó: khởi tố 91 vụ với 144 bị can. Nhiều hơn 15 vụ, 28 bị can so với năm 2011. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Trên cơ sở xác định rõ mục đích, yêu cầu và biện pháp thực hiện, năm 2012, Công an Thành phố phát hiện điều tra làm rõ 51 vụ với 51 đối tượng; phạm tội và vi phạm về kinh tế, môi trường, thu giữ 6 xe ô tô và 141 xe mô tô không rõ nguồn gốc, ra quyết định tịch thu sung công quỹ 2,6 tỷ đồng. Đã khởi tố 6 vụ với 6 bị can. Điển hình là khởi tố điều tra bắt Thân Thị Thủy (SN 1987, ở phường Bắc Hà) là cán bộ khoa Dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh lừa đảo chiếm đoạt 9,4 tỷ đồng. Về án xâm phạm trật tự xã hội, cơ quan điều tra công an Thành phố đã phát hiện điều tra làm rõ 61 vụ với 110 bị can và đầu tranh mở rộng 65 vụ phạm pháp hình sự khác, thu hồi tài sản trị giá trên 1 tỷ đồng. Điển hình như khám phá nhan 2 vụ giết người, 1 vụ với 14 đối tượng cố ý gây thương tích tại xã Thạch Bình, phá chuyên án cướp giật tài sản bắt 4 đối tượng làm rõ 16 vụ cướp giật tài sản. Bên cạnh đó, lực lượng công an thành phố đã bắt và vận động ra đầu thú 8 đối tượng truy nã; triệu tập răn đe giáo dục 690 lượt đối tượng, lập hồ sơ đưa vào diện quản lý theo NĐ 163/CP của Chính phủ 50 đối tượng, lập hồ sơ đưa 12 đối tượng đi CSGD-TGD; Điều tra giải quyết hơn 400 vụ việc hình sự nhỏ ở cơ sở. Bắt giữ, xử lý 44 bị can, trong đó có 13 đối tượng là cán bộ, đảng viên…; Điều tra bắt giữ 33 vụ với 109 đối tượng, thu giữ 31,9667 gam hêrôin, 20,236 gam ma túy dạng đá, 94 triệu đồng và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Cơ quan điều tra đã khởi tố 13 vụ với 14 bị can (nhiều hơn 6 vụ, 6 bị can so với năm 2011)…

Nghiêm khắc và kiên trì quản lý, giáo dục các đối tượng phạm tội

Nghiêm khắc và kiên trì quản lý, giáo dục các đối tượng phạm tội

Nhận định thời gian áp Tết Nguyên đán 2013, tình hình một số loại tội phạm nổi đang hoạt động phức tạp trên địa bàn, nhất là các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tính côn đồ, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, đòi nờ thuê, trả thù, thanh toán lẫn nhau, gây rối TTCC, chống người thi hành công vụ; tội phạm trộm cắp, giết người, cướp tài sản, tội phạm cờ bạc, lô đề, đốt và vận chuyển trái phép pháp nổ…

Thượng tá Trưởng Công an T.P Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Nam cho biết: Ngay từ bây giờ, Công an Thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; chương trình hành động phòng chống tội mua bán người…

Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà trọng tâm là xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT”.

Đặc biệt Công an Thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp để phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên cả hai phương diện phòng ngừa và đấu tranh xử lý tội phạm và tập trung trấn áp quyết liệt. Đã thành lập các tổ đặc biệt triển khai trên toàn địa bàn thành phố; đồng thời đặc biệt quan tâm đến các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, ý chí kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của CBCS, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast