Trung Quốc “từ chối” làm chủ nhà VCK U23 Châu Á 2022

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo Trung Quốc đã xin rút đăng cai Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

AFC mới đây đã đưa ra thông báo về việc Trung Quốc rút lui và không còn là chủ nhà của Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nguyên nhân dẫn đến việc này là bởi tiến độ của việc hoàn thiện sân vận động đảm bảo cho sự kiện bị chậm trễ. Bên cạnh đó là việc bị xung đột về lịch tổ chức các giải đấu.

Ngoài ra, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 lên quốc gia rộng lớn này cũng tác động không nhỏ đến quyết định này của Trung Quốc. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiếp tục khởi động trở lại việc mời các quốc gia đăng cai tổ chức VCK U23 châu Á 2022 và 2024.Trung Quốc “từ chối” làm chủ nhà VCK U23 Châu Á 2022

U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở VCK U23 Châu Á 2018

Năm 2018, Trung Quốc đã từng tổ chức rất thành công sự kiện này. Tại giải đấu năm ấy, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã làm nên kỳ tích lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Đoàn quân áo đỏ sao vàng đã rất kiên cường chống lại mọi sự bất lợi, sự khó khăn và hiên ngang bước vào trận chung kết U23 Châu Á năm đó. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành huy chương bạc sau thất bại trước U23 Uzbekistan.

Đến nay, thành tích đạt được ở giải đấu năm ấy vẫn là thành tích tốt nhất U23 Việt Nam làm được ở sân chơi châu lục. Bởi 2 năm sau đó, đoàn quân áo đỏ sao vàng đã sớm nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng bởi thành tích thi đấu của U23 Việt Nam khi ấy gây khá nhiều thất vọng.

Theo kế hoạch, Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào khoảng đầu năm 2021. U22 Việt Nam với những cái tên nòng cốt như Bảo Toàn, Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh,... sẽ chinh chiến tại đấu trường này.

Theo Thể thao 24/7

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast