Nhà thờ dòng họ PHAN CÔNG đón nhận Bằng xếp hạng Di tích LSVH cấp tỉnh

Ngày 11 tháng 8 năm 2011, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân và dòng họ Phan Công, xã Đức Dũng, huyên Đức Thọ tổ chức trọng thể lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố. Hàng ngàn con cháu dòng họ Phan Công hiện đang sinh sống ở xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ và ở trên mọi miền đất nước đã về dự lễ.

Uỷ ban nhân dân xã Đức Dũng và dòng họ Phan Công nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố cho nhà thờ dòng họ Phan công
Uỷ ban nhân dân xã Đức Dũng và dòng họ Phan Công nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố cho nhà thờ dòng họ Phan công

Nhà thờ dòng họ Phan công được xây dựng vào năm Tân Hợi (1781), thờ Thiên hộ hầu Phan Đình Khanh, một danh tướng đã có công trong việc giúp Quang Trung thống nhất đất nước. Ông mất vào năm 1788. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, tại nhà thờ dòng họ Phan Công, chính quyền nhân dân xã Yên Vượng (nay là xã Đức Dũng và Đức An) đã ra đời. Trong suốt nhiều năm sau đó, nhà thờ dòng họ Phan Công là trụ sở Uỷ ban hành chính xã, trụ sở toà án huyện Đức Thọ, nơi nuôi dưỡng học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Đến nay, nhà thờ đã qua bốn lần tu tạo nhưng về cơ bản vẫn giữ được những nét kiến trúc của thể kỷ XVIII.

Tại buổi lễ, bà Phan Thư Hiền - PGĐ Sở VHTT&DL Hà Tĩnh đã trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố cho Uỷ ban nhân dân xã Đức Dũng và dòng họ Phan Công. Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thư Hiền đã chúc mừng dòng họ Phan Công nói riêng và nhân dân xã Đức Dũng nói chung, đồng thời đề nghị chính quyền xã Đức Dũng, các ban ngành chức năng huyện Đức Thọ phối hợp với dòng họ Phan Công bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá của nhà thờ dòng họ Phan Công trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống.

Sau nghi lễ dâng hương tại nhà thờ, ban trị sự dòng họ Phan Công đã trao phần thưởng khuyến học cho 11 em đạt nhiều thành tích xuất sắc trong trong năm học vừa qua. Phần thưởng được lấy từ quỹ khuyến học do con cháu dòng họ Phan Công và thầy giáo Phan Huy Ngạn (nguyên giảng viên khoa Lịch sử trường Đại học Vinh) đóng góp. Đây là việc làm có ý nghĩa thể hiện truyền thống hiếu học của dòng họ Phan Công nói riêng và nhân dân xã Đức Dũng nói chung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast