Nắm chắc tình hình cơ sở, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết đón Xuân

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Hà Tĩnh để tổng kết công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm pháp luật về pháo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

nam chac tinh hinh co so dam bao an toan cho nhan dan vui tet don xuan

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu, thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát động nhân dân ngăn ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; củng cố, xây dựng thôn xóm, đơn vị an toàn văn hóa. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, chủ trì phối hợp tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp; tập trung đấu tranh các bang, ổ nhóm tội phạm có phạm vi hoạt động rộng. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đoàn thể, địa phương thực hiện và chấp hành tốt chiến lược phòng chống tội phạm.

Về công tác an toàn giao thông, trước mắt cần đảm bảo ATGT dịp cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luậy an toàn giao thông, chú trọng thực hiện chủ đề an toàn giao thông cho trẻ em; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng xe, quản lý phương tiện…

nam chac tinh hinh co so dam bao an toan cho nhan dan vui tet don xuan

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ổn định tình hình, tạo điều kiện tiếp tục đà tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống xã hội. Về cơ bản, đã hoàn thành chi trả, hỗ trợ, đền bù và giải quyết các vấn đề khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến sự cố môi trường biển; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được tăng cường sâu rộng và thường xuyên hơn.

Các lực lượng đã ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, triệt phá nhiều tụ điểm, ổ nhóm tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 80,4%. Công tác cai nghiện, hỗ trợ phục hồi được quan tâm đúng mức và thu được kết quả tích cực. Nhiều đơn vị sở, ngành chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức xã hội tạo công ăn việc làm, đẩy lùi nguy cơ tái nghiện…

Về tình hình giao thông, năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý 46.188 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ; phạt tiền trên 37 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 3.260 trường hợp. Thanh tra Sở GTVT lập biên bản 596 trường hợp vi phạm về xe quá tải, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; xử phạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ như: tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tiềm ẩn diễn biến khó lường; tệ nạn cờ bạc diễn ra với tính chất, phương thức hoạt động tinh vi hơn; tình trạng buôn bán động vật hoang dã diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán còn diễn ra nhiều, song chưa có giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm…

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast