Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo Hà Tĩnh tiếp tục mưa vừa, mưa to

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 30-35km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 04 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay phía Đông đảo Hải Nam, cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh khoảng 550km về phía Đông.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo Hà Tĩnh tiếp tục mưa vừa, mưa to

Sáng sớm nay (17/7), áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã vượt qua phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) và đi vào phía Bắc Biển Đông.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 100km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 30-35km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 04 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay phía Đông đảo Hải Nam, cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 30-35km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo Hà Tĩnh tiếp tục mưa vừa, mưa to

Mưa lớn tại TP Hà Tĩnh trong ngày 16/7

Dự báo thời tiết khu vực Hà Tĩnh ngày (17/7):

Trên đất liền: Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục có trục qua Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam vịnh Bắc Bộ nên toàn tỉnh tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tính từ đêm 16/7 đến ngày 18/7 dự báo phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn dự báo, mưa lớn thời đoạn ngắn, các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Trên biển: Có mưa vừa, mưa to và dông. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 mét.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast