Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật thăm và tặng quà tết cho bà con nghèo Kỳ Anh

Chiều ngày 16.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật đã thăm và tặng quà tết cho gần 2.600 hộ dân di dời tái định cư và vùng ảnh hưởng dự án Formosa.

Thăm và tặng quà cho các hộ nghèo ở thôn Hoà Lộc
Thăm và tặng quà cho các hộ nghèo ở thôn Hoà Lộc

Số quà tết bao gồm 2.100 suất quà cho những hộ khó khăn của 6 xã (Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Phương, Kỳ Lợi và Kỳ Liên) di dời, tái định cư dự án Formosa cùng gần 500 suất tiền hỗ trợ, quà cho các hộ nghèo ở thôn Hoà Lộc (Kỳ Trinh), Tây Yên (Kỳ Thinh) – vùng ảnh hưởng bởi kênh phân lũ cho dự án Formosa; Hải Phong (Kỳ Lợi) – vùng ảnh hưởng thuyền lưới, ngư trường do hút cát san lấp nền. Mỗi suất quà (4 kg nếp, can dầu ăn 4 lít) trị giá khoảng 400 ngàn đồng. Mỗi suất tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng…

Tổng số tiền, quà trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng do Tập đoàn Formosa, Công ty cảng Vũng Áng Việt Lào, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng góp; trong đó Tập đoàn Formosa góp khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, mỗi khẩu trong khu tái định cư và vũng ảnh hưởng thuộc dự án Formosa được tỉnh hỗ trợ 10-15 kg gạo.

Tặng quà ở Khu TĐC Kỳ Long
Tặng quà ở Khu TĐC Kỳ Long

Ông Nguyễn Thế Kỷ ở thôn Tân Long, xã Kỳ Kỳ Long phát biểu: Sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh và các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng đã tạo điều kiện cho bà con ở vùng tái định cư đón một cái tết vui vẻ và no đủ hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật cũng đã đến thăm và tặng quà các linh mục ở hạt xứ giáo Kỳ Anh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast