Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, thị trường cây cảnh phục vụ dịp tết ở Hà Tĩnh khá đa dạng. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên người bán không dám “găm” hàng, giá có phần “mềm” hơn.

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Những ngày này, hoa, cây cảnh phục vụ thị trường tết Nguyên đán như: mai, đào, quất, bưởi đã được bày bán nhộn nhịp ở nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh. Trong đó, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh hay sảnh Vincom Hà Tĩnh… là những nơi tập trung đông người bán lẫn người mua.

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Theo ghi nhận, thị trường hoa tết năm nay khá đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giá cả. Bên cạnh những cây bưởi cảnh, đào cổ thụ, mai thế có giá từ 5 - 30 triệu đồng, thậm chí cao hơn thì cũng có chậu quất nhỏ giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Cùng hùn vốn nhập bưởi cảnh, mai vàng về bán ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, anh Trần Hậu Trung (SN 1981, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cho hay: Thời điểm này, khách hàng đang chủ yếu trưng bày ở trụ sở các công ty, đơn vị nên họ thường chọn những loại cây cảnh có kích thước khá lớn. Số lượng người dân mua sắm chưa nhiều và chủ yếu đang đi tham khảo giá. Theo nhận định, phải từ sau ngày 23 âm lịch, thị trường mới tấp nập".

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Hiện nay, số lượng người dân mua sắm chưa nhiều và chủ yếu đang đi tham khảo giá

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Các loại hoa, cây cảnh, nhất là mai kiểng từ các tỉnh phía Nam như: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... được tiểu thương vận chuyển về Hà Tĩnh phục vụ người dân.

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Theo chia sẻ của các tiểu thương, so với các năm trước, giá thành của các loại hoa, cây cảnh dịp tết Nguyên đán Tân Sửu có phần “mềm” hơn và bán ngay khi khách hỏi mua với giá hợp lý. “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc chi tiêu dịp tết cũng được thắt chặt. Nhiều người không còn hào phóng mở hầu bao để mua cây cảnh như mọi năm”, anh Lê Viết Lãm - người bán đào cảnh trước sảnh Vincom Hà Tĩnh chia sẻ.

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Cũng vì lo ngại dịch bệnh Covid-19 tác động đến sức mua của người tiêu dùng nên người bán cũng khá thận trọng, không nhập hoa, cây cảnh với số lượng lớn như những năm trước.

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Những cây đào cổ thụ với giá hàng chục triệu đồng vẫn chờ khách tới mua.

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Với giá từ 150 - 200.000 đồng, các chậu quất mini được nhiều người dân lựa chọn để tô điểm thêm cho căn nhà dịp tết.

Thị trường cây cảnh tết ở Hà Tĩnh: Xuất hiện đào cổ thụ giá hàng chục triệu đồng

Để đưa được cây cảnh về nhà, người dân thuê thêm xe vận chuyển. Nhờ đó, dịch vụ chở hoa, cây cảnh đến tận nhà cũng “ăn nên làm ra”.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, người bán lẫn người mua cần tuân thủ các quy định phòng dịch để đảm bảo an toàn.

Tin liên quan:

Chủ đề Thị trường Tết

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast