9.500 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Hà Tĩnh tham gia bồi dưỡng chính trị

(Baohatinh.vn) - Chương trình bồi dưỡng giúp cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục, nhất là xây dựng môi trường văn hóa trường học trong giai đoạn mới.

Sáng 14/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị, năm học 2022 - 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Chương trình được thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại đầu cầu tỉnh và trực tuyến tới 77 điểm cầu ở 13 huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị tại đầu cầu hội trường UBND tỉnh có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng.

9.500 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Hà Tĩnh tham gia bồi dưỡng chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

Trong 1 buổi (sáng 14/10), 9.500 học viên là đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã được chuyên gia đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp báo cáo chuyên đề “Xây dựng môi trường văn hóa trường học trong giai đoạn hiện nay”.

9.500 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Hà Tĩnh tham gia bồi dưỡng chính trị

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung tại hội nghị.

Chuyên đề gồm 3 nội dung chính: Nhận thức chung về môi trường văn hóa trường học; thực trạng môi trường văn hóa trường học ở nước ta hiện nay; phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trường học trong thời kỳ CNH, HĐH, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

9.500 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Hà Tĩnh tham gia bồi dưỡng chính trị

Một nội dung trong chuyên đề được trình bày tại hội nghị.

9.500 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Hà Tĩnh tham gia bồi dưỡng chính trị

Hội nghị được thực hiện trực tuyến tới 77 điểm cầu trên toàn tỉnh. Trong ảnh: Cán bộ, giáo viên tham dự hội nghị tại điểm cầu Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thông tin đến đại biểu một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

9.500 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Hà Tĩnh tham gia bồi dưỡng chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Sở GD&ĐT cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp và các trường học trên địa bàn tỉnh cần xem xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường theo hướng “lành mạnh, thân thiện, tích cực và nhân văn” là một nhiệm vụ thường xuyên của các nhà trường; tăng cường hơn nữa công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của ngành, của tỉnh về GD&ĐT; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành...

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast