Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

(Baohatinh.vn) - Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị Ban Tổ chức cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn dân.

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

Chiều 5/4, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố giàu mạnh, văn minh” và kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022),15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (2007 - 2022).

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo phát động cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” và ra mắt Quỹ “Hỗ trợ phát triển văn hóa - giáo dục thành phố”.

Trong đó, cuộc vận động nhằm tìm ra các giải pháp đột phá, khả thi trong xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, giàu mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh: Cần tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng với đó là phát động các cuộc thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển KT - XH.

Các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp được triển khai linh hoạt bằng các bài viết, công trình, đề tài, đề án nghiên cứu hoặc ý kiến góp ý của tất cả công dân Việt Nam và người Việt Nam tại nước ngoài.

Nội dung tập trung vào khai thác các tiềm năng, lợi thế, vị trí địa lý, các giá trị văn hóa, lịch sử, con người... theo định hướng phát triển và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện nay, TP Hà Tĩnh đã thông qua quy chế, phân công nhiệm vụ đến các thành viên, ban hành phiếu đăng ký tham gia cuộc vận động để mọi người dân được biết, tham gia.

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Đức: Việc triển khai cuộc vận động còn chưa được phổ biến sâu rộng đến Nhân dân.

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý: Cần rà soát các đầu việc để xây dựng các kế hoạch, chương trình tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố một cách bài bản, cụ thể, vừa đúng quy cách và đảm bảo tính trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa, con người Thành Sen.

Về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng khung nội dung và gửi xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện. Theo đó, khung kế hoạch gồm 2 nội dung: các hoạt động hướng tới và các công trình chào mừng.

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu: Cần đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động "Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” để tạo sức lan tỏa đến mỗi cán bộ, đảng viên, người dân tham gia, hưởng ứng. Đối với những ngày kỷ niệm lớn, UBND thành phố sẽ đốc thúc triển khai các công trình chào mừng đảm bảo tiến độ, đặc biệt là công trình chỉnh trang Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đề xuất các ý kiến nhằm triển khai cuộc vận động và hoạt động tổ chức kỷ niệm đảm bảo ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng.

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn: Việc triển khai cuộc vận động cần được triển khai từ chính các phòng, ban, đơn vị, khơi dậy sự sáng tạo, tâm huyết của cán bộ, đảng viên TP Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị Ban Tổ chức cuộc vận động "Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” tiếp thu, điều chỉnh một số quy chế phù hợp với thực tiễn nhằm tạo được lan tỏa ý nghĩa của cuộc vận động đến các cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thành phố; động viên được các ý tưởng chất lượng, thiết thực đóng góp vào chiến lược xây dựng thành phố.

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy đề nghị cuộc vận động cần được triển khai từ đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương của TP Hà Tĩnh. Cùng với đó, đổi mới cách thức tuyên truyền, truyền thông về cuộc vận động đảm bảo tính thống nhất, gọn nhẹ, đơn giản và hiệu quả.

Đối với kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh, cần rà soát và triển khai các phần việc theo khung kế hoạch; giao trách nhiệm đến từng phòng, ban, địa phương thực hiện các công trình chào mừng đúng tiến độ, chất lượng, vừa tạo khí thế thi đua, niềm tự hào của người dân đối với sự phát triển của thành phố.

Trong đó, tập trung các công trình tạo điểm nhấn, cảnh quan đô thị; trồng cây xanh; phát triển sản xuất - kinh doanh, mô hình nông nghiệp đô thị công nghệ cao gắn với chuyển đổi số…

Chủ đề Đô thị loại II

Chủ đề 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast