Mỹ-Hàn chuẩn bị tổ chức tập trận quy mô lớn

Theo kế hoạch, cuộc tập trận mang tên “Giải pháp then chốt” sẽ kéo dài 2 tuần cho đến đầu tháng 3.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/1 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch bắt đầu các cuộc tập trận thường niên vào tháng tới.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận mang tên “Giải pháp then chốt” sẽ kéo dài 2 tuần cho đến đầu tháng 3/2014. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tư lệnh các lực lượng Mỹ - Hàn sẽ chỉ huy cuộc tập trận thường niên này nhằm mục đích tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước.

Tiếp đó, sau khi kết thúc cuộc tập trận “Giải pháp then chốt”, các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc diễn tập huấn luyện khác có tên “Chim Ưng”, sẽ kéo dài đến cuối tháng 4/2014.

Một buổi tập trận chung Mỹ-Hàn (Ảnh: Getty)

Một buổi tập trận chung Mỹ-Hàn (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho biết, Hàn Quốc và Mỹ cần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu nhằm ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Năm ngoái, khoảng 200.000 binh sỹ Hàn Quốc và 10.000 binh sỹ Mỹ đã tham gia cuộc diễn tập “Chim Ưng”.

Lâu nay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên luôn phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng đó là hành động khiêu khích quân sự, có thể gây ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên./.

Ngọc Khương(Theo KBS)

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast