Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Việc tổ chức diễn tập giúp ngành điện Hà Tĩnh xử lý hiệu quả các sự cố, ứng phó kịp thời lũ lụt, bão, lốc xoáy, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Sáng nay (26/5), Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố, quản lý an toàn năm 2020 với sự tham gia của hơn 260 cán bộ, nhân viên và 12 xe cẩu chuyên dụng, xe vận chuyển.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Tình huống giả định đưa ra tại buổi diễn tập là do ảnh hưởng của bão, địa bàn huyện Nghi Xuân có gió giật mạnh, mưa to gây ra các sự cố trên ĐZ 377E18.11 làm lỏng các khóa máng, tuột dây sứ chuỗi trên toàn bộ trục chính; vỡ sứ, đứt dây, hư hỏng cung lèo, gãy xà, hư hỏng CD phụ tải, đứt dây néo.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Trước tình hình này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nhanh chóng huy động nhân lực, vật lực khắc phục sự cố, khẩn trương cung cấp điện cho khách hàng.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Cùng với đó là tình huống giả định tìm kiếm cứu nạn: Trong quá trình di chuyển kiểm tra đường dây bị sự cố, một nhân viên bị trượt chân ngã xuống rào nước. Các nhân viên khác đã tổ chức cứu người bị nạn, tiến hành các bước sơ cứu tại chỗ; đồng thời, cấp báo cho trưởng ban chỉ huy điều động xe cứu thương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Với các tình huống được đưa ra, 180 nhân viên làm việc trực tiếp trên lưới chia thành 16 đơn vị công tác triển khai thực hiện 12 nội dung công việc.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, đợt diễn tập diễn ra một cách bài bản. Các đơn vị chấp hành đúng các quy trình quy định về an toàn lao động, hoàn thành khối lượng công việc đã đề ra.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong cùng thành viên trong Ban Chỉ huy diễn tập kiểm tra quá trình làm việc của các đơn vị.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Trưởng ban chỉ huy diễn tập Đinh Quang Chung cho biết: Việc tổ chức diễn tập nhằm nâng cao khả năng tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai, đồng thời, rèn luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện xử lý sự cố, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định, rút ngắn thời gian mất điện.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Ngoài ra, còn luyện tập kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý các tình huống, sự cố đối với cấp lãnh đạo và đơn vị công tác.

Điện lực Hà Tĩnh diễn tập “giải cứu” lưới điện bị thiên tai phá hỏng ở Nghi Xuân

Được biết, diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố là công việc thường niên của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast