Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, các địa phương ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trong đợt phát động cao điểm 30 ngày đêm xây dựng nông thôn mới (NTM) với khí thế hừng hực.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Sau lễ phát động đợt cao điểm 30 ngày thực hiện phong trào xây dựng NTM từ ngày 7/10, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Sơn đồng loạt ra quân triển khai các phần việc.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Các xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Trà, Sơn Lâm và Sơn Hồng đã phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động bà con nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích trong năm 2020.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Chứng kiến ngày đầu ra quân tại xã Sơn Lễ, hàng trăm người từ cán bộ xã, thôn cùng bà con nhân dân tích cực phát quang, vệ sinh môi trường, làm kênh thoát nước, cải tạo vườn... tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Ông Nguyễn Văn Duẩn – Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ cho biết: Thực hiện đợt phát động theo tinh thần chỉ đạo của huyện, xã đã huy động 350 người tại 7/7 thôn cùng đồng loạt ra quân.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

“Trong ngày đầu, toàn xã đã phát quang, vệ sinh môi trường 3,5 km đường trục thôn, liên xã, trồng 200m hàng rào xanh, làm 150m rãnh thoát nước, 1km đường điện thắp sáng ở thôn Khe Cò và cải tạo vườn, làm hàng rào xanh, chỉnh trang khuôn viên... tại các thôn Đức Vừ, Tây Nam, Trung Lễ..." - ông Duẩn cho hay.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Cũng phấn đấu về đích trong năm nay, xã Sơn Tiến đang nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khơi dậy sức dân để đạt được 6 tiêu chí còn lại. Bởi vậy, từ sáng sớm ngày 8/11, hơn 100 cán bộ, người dân đã hội tụ về các thôn Tân Tiến, Côn Sơn, Ngọc Sơn, Ao Tròn... để ra quân giải tỏa bờ tạp, xây mương thoát nước, hàng rào và hoàn thiện khuôn viên các hội quán từng bừng như ngày hội lớn.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Chia sẻ khó khăn với xã Sơn Tiến, các đơn vị đỡ đầu cùng đồng hành tham gia trong ngày đầu phát động. Không những thế mà nhiều tổ chức, đơn vị đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng “tiếp sức” cho địa phương trong tiến trình xây dựng NTM” - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Xác định rõ, xây dựng NTM nâng cao là các tiêu chí phải đẹp hơn, nổi bật hơn, các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và xã Sơn Trường cũng ra quân rầm rộ trong những ngày đầu phát động.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Tiêu biểu là xã Sơn Kim 2 đã huy động 2 máy múc, 2 xe tải, 1 xe bò lốp, 23 máy phát cỏ và các dụng cụ khác để làm đẹp xóm, làng sau những ngày mưa lũ.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Trong những ngày qua, toàn xã Sơn Kim 2 đã bắt đầu thi công cứng hóa 90m đường trục thôn; sẻ phát hành lang lưới điện, hành lang giao thông dài 8,46 km, nạo vét 50m mương thoát nước và trồng 150m bờ rào xanh sân bóng; cắt tỉa hàng rào xanh, đường hoa trên các tuyến đường chính, trục thôn...

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Ông Nguyễn Kiều Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong 10 tháng qua, thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do các địa phương phải nỗ lực tập trung phòng chống dịch Covid-19; ảnh hưởng của hạn hán kéo dài, mưa lũ liên tục nên phong trào không được thường xuyên, không đồng đều giữa các địa phương. Trong khi đó, khối lượng còn lớn, nhiều chỉ tiêu có khả năng không hoàn thành nếu không có sự tập trung quyết liệt.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

Cũng theo ông Hưng, để đồn sức cho những tháng cuối năm, huyện đã tổ chức phát động đợt cao điểm 30 ngày thực hiện phong trào xây dựng NTM. Nhờ kiểm tra, chỉ đạo, đốc thúc thường xuyên của lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo huyện, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động tối đa mọi nguồn lực, kêu gọi Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM.

Hừng hực khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

"Với tinh thần chung sức, đồng lòng, những ngày qua, đã có 22/23 xã ra quân, trong đó 135/224 thôn huy động được hơn 16.000 lượt người tham gia, tạo thành phong trào mạnh mẽ, thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra” - Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Kiều Hưng phấn khởi.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast