Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khu vực xảy ra vụ xe đầu kéo rơi xuống vực 70m trên quốc lộ 8 ở Hà Tĩnh nằm ngay gần khúc cua và dốc lên xuống khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Video: Hiện trường vụ xe đầu kéo chở quặng rơi xuống vực

Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

Lúc 20h20", xe đầu kéo chở quặng của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn di chuyển trên quốc lộ 8 theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn). Khi phương tiện này di chuyển tới km61+930 đoạn qua xã Sơn Kim 1 thì gặp phương tiện đi ngược chiều nên đã lùi lại.

Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

Trong quá trình đi lùi, do trời tối, tầm quan sát bị hạn chế, xe đầu kéo bị mất lái, lao xuống vực sâu 70m trên quốc lộ 8. Vụ TNGT khiến tài xế bị chấn thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

Theo ghi nhận tại hiện trường, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, phần thùng và đầu xe gần như bẹp dúm, xung quanh quặng rơi vãi khắp nơi. Phần tôn hộ lan dài chừng 20m bị xe đầu kéo làm gãy nát. Chứng kiến hiện trường vụ TNGT, người dân đánh giá việc tài xế thoát chết là điều rất may mắn.

Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

Khu vực xảy ra vụ TNGT nằm ngay gần khúc cua và đoạn dốc lên xuống. Cơ quan quản lý đường bộ cũng đã có cắm biển cảnh báo tài xế khi di chuyển qua đây cần chạy chậm, chú ý quan sát. Công tác cứu hộ vì thế cũng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

Để có thể đưa xe đầu kéo từ dưới vực lên, ngành chức năng và doanh nghiệp sẽ phải thuê xe cứu hộ từ tỉnh Nghệ An sang. Tuy nhiên, do địa hình khu vực xảy ra vụ TNGT nguy hiểm, công tác cứu hộ cần phải được lên phương án, có tính toán kỹ càng.

Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

Đến 14h chiều nay, ngành chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường và chờ phương tiện cứu hộ từ tỉnh Nghệ An sang rồi mới bàn tính phương án đưa xe đầu kéo lên. Phía dưới vực mà xe đầu kéo rơi xuống có một con đường. Nhiều khả năng xe cứu hộ sẽ vận chuyển phương tiện bị nạn dựa theo con đường này.

Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh yêu cầu Công an huyện Hương Sơn chủ trì, phối hợp cơ quan quản lý đường bộ, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN cần nhanh chóng triển khai cứu hộ, cứu nạn để đưa phương tiện từ dưới vực lên càng sớm càng tốt, cố gắng trong chiều nay.

Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

Tuy nhiên, mọi công việc phải được tiến hành an toàn, đảm bảo lưu thông thông suốt trên tuyến quốc lộ 8. Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn tắc trong quá trình cứu hộ phương tiện và phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT trên tuyến quốc lộ 8.

Khó khăn trong cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực trên QL 8 ở Hà Tĩnh

Đại tá Đặng Hoài Sơn cũng đề nghị Cục Quản lý đường bộ II, Chi cục Quản lý đường bộ II.3 tiến hành rà soát, kiểm tra xử lý, khắc phục các vị trí mất ATGT để bổ sung biển báo, hệ thống ATGT tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn trên tuyến quốc lộ 8.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast