Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu khẳng định, sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là minh chứng cho tình hữu nghị Việt - Lào, tô thắm hình tượng cao đẹp của người lính tình nguyện Việt Nam.

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

Chiều 13/5, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, tỉnh Hà Tĩnh và thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức Lễ tưởng niệm, bàn giao và tiễn đưa 2 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được cất bốc mùa khô năm nay tại Thủ đô Viêng Chăn về nước.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và Thiếu tướng Sí Phon Chăn Sốm Vông - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn.

Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính. Các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm và dành phút mặc niệm trước anh linh của các liệt sỹ; bày tỏ sự tri ân sâu sắc về công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả; đồng thời tiễn đưa các liệt sỹ về đất mẹ.

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh làm lễ tưởng niệm

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

Đoàn đại biểu LLVT Thủ đô Viêng Chăn làm lễ tưởng niệm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Thủ đô Viêng Chăn và các đại biểu đại diện hai địa phương kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì độc lập tự do của 2 đất nước, vì hòa bình, hạnh phúc và tình hữu nghị của Nhân dân 2 nước Việt - Lào.

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dâng hoa tưởng niệm...

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

... và cùng các đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định, sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là minh chứng cho tình hữu nghị Việt - Lào, tô thắm hình tượng cao đẹp của người lính tình nguyện Việt Nam.

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

Toàn thể Nhân dân Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ đến cùng độc lập tự do của dân tộc, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh và vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Đảng bộ, Nhân dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ, Phó chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí, đồng đội và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức lễ tưởng niệm và tiễn đưa các liệt sỹ một cách trọng thể, trang nghiêm, thắm tình đồng chí, anh em sâu sắc và xin được đón nhận các anh hùng liệt sỹ về với đất mẹ Việt Nam.

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

Lễ ký kết và bàn giao hài cốt liệt sỹ

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng BCĐ 515 tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh có buổi hội đàm với đoàn công tác Thủ đô Viêng Chăn do Thiếu tướng Sí Phon Chăn Sổm Vông - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn nhằm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

Với sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn, từ năm 2000 đến 2021, đã tìm kiếm cất bốc được 125 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước; riêng năm 2022, đội quy tập hai địa phương đã tiến hành tìm kiếm từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4, cất bốc được 2 hài cốt, nâng tổng số hài cốt tìm kiếm, cất bốc được lên 129 hài cốt liệt sỹ.

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

Thiếu tướng Sí Phon Chăn Sổm Vông - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn: Chúng tôi sẽ có sự chỉ đạo sát sao với Đội quy tập Thủ đô phối hợp nắm bắt thông tin về phần mộ các liệt sỹ đã hy sinh trên địa bàn.

Tại buổi hội đàm, đoàn công tác của 2 tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Hai bên cũng nhất trí thỏa thuận các nội dung phối hợp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào về nước trong mùa khô năm 2022 - 2023.

Hà Tĩnh nhận bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn

Tỉnh Hà Tĩnh trao tặng 100 triệu đồng và các phần quà cho Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh và thân nhân các liệt sỹ gửi lời cảm ơn chân thành lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Viêng Chăn và các thành viên Ban công tác đặc biệt của Thủ đô đã dành tình cảm đặc biệt cũng như sự giúp đỡ to lớn để Đội quy tập tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn, trong thời gian tới, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục giúp đỡ, phối hợp và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về hài cốt liệt sỹ, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi, người từng tham gia kháng chiến ở những địa bàn trọng điểm cung cấp thông tin, hỗ trợ Đội quy tập tỉnh Hà Tĩnh khảo sát, xác minh, quy tập được thuận lợi.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast