Hương Sơn hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng tiền ngô giống cho vùng bị thiên tai

(Baohatinh.vn) - Ban Cứu trợ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa trích số tiền gần 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương có diện tích ngô bị thiệt hại do mưa lớn, lốc xoáy gây ra vào ngày 21/3/2021.

Hương Sơn hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng tiền ngô giống cho vùng bị thiên tai

Hơn 1. 476 ha ngô của huyện Hương Sơn bị gãy đổ do thiên tai ngày 21/3/2021.

Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xẩy ra vào ngày 21/3/2021 làm 1.476,5 ha ngô vụ xuân của 24/25 xã thuộc huyện Hương Sơn bị gãy đổ, trong đó, 255,2 ha thiệt hại từ 30 - 70% và 1.221,3 ha thiệt hại trên 70%.

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các địa phương, Ban Cứu trợ huyện Hương Sơn đã trích số tiền 1.476,5 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ của huyện để phân bổ về cho các địa phương.

Theo đó, mỗi héc-ta sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng mua ngô giống nhằm cung ứng cho các hộ dân có diện tích bị ảnh hưởng do thiên tại nhằm ổn định sản xuất.

Hương Sơn hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng tiền ngô giống cho vùng bị thiên tai

Hiện nay, huyện Hương Sơn đã thu hoạch hơn 60% diện tích ngô vụ xuân.

Hiện tại, các địa phương đang tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ dân có diện tích ngô bị thiệt hại, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Được biết, trong vụ mùa sắp tới, từ nguồn hỗ trợ, các địa phương sẽ tự lựa chọn mua giống ngô trong cơ cấu giống của tỉnh để sản xuất.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast