Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh chu đáo, trọn vẹn, an toàn

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại cuộc họp về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2017) và 10 năm thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2017) diễn ra vào chiều 1/6. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

to chuc le ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh chu dao tron ven an toan

Báo cáo về các nội dung đã và đang thực hiện, Ban tổ chức lễ kỷ niệm cho biết đã làm việc với kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam và VTC1 - Đài Truyền hình kỹ thuật số về nội dung truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm.

to chuc le ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh chu dao tron ven an toan

Trưởng Ban Tuyên giáo Hoàng Trung Dũng báo cáo kế hoạch triển khai các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm

Công tác tham mưu chương trình khai mạc, các phần lễ kỷ niệm; lễ báo công dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn (Nghệ An) đang từng bước hoàn thiện; nội dung màn sử thi tại lễ kỷ niệm đã được lãnh đạo tỉnh duyệt.

to chuc le ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh chu dao tron ven an toan

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập: Sở đang sát sao duyệt màn sử thi phục vụ tại lễ kỷ niệm

Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức 17 buổi chiếu phim về Bác Hồ tại 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (triển khai từ 22/5 – 9/6/2017).

to chuc le ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh chu dao tron ven an toan

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh đề xuất nên có cổng từ giám sát an ninh và tổ chức phân luồng giao thông sớm từ các ngã tư lớn

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, các chương trình văn hóa, văn nghệ, hội thi, đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng đang được tổ chức sôi nổi, đặc biệt là trên Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh.

to chuc le ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh chu dao tron ven an toan

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Các hoạt động tuyên truyền trực quan đã được thành phố triển khai từ ngày 17/5, cao điểm từ hôm nay (1/6). Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự đang được siết chặt, chỉnh trang đô thị từng bước hoàn thiện

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung soát xét các phần việc, nhiệm vụ của đơn vị mình và đóng góp ý kiến nhằm tổ chức lễ kỷ niệm chu đáo, trang trọng. Đa số ý kiến tập trung vào nội dung: Công tác đảm bảo an ninh trật tự; các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm; công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm; trình tự các hoạt động diễn ra tại lễ kỷ niệm...

to chuc le ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh chu dao tron ven an toan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Diễn văn tại lễ kỷ niệm cần gắn chặt 2 nội dung 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 10 năm thành lập thành phố. Đặc biệt, phải quan tâm đảm bảo an ninh trật tự không chỉ tại lễ kỷ niệm mà trong toàn tỉnh; các cơ quan báo chí, truyền thông cần dành tăng chuyên trang, thời lượng cho sự kiện lớn này.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn biểu dương các thành viên trong Ban tổ chức lễ kỷ niệm, cơ quan thường trực đã tích cực hoàn thành các nội dung chuẩn bị lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, ở một số sở, ngành, địa phương, hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu; trong một số nhiệm vụ, Ban tổ chức lễ kỷ niệm thiếu sát sao trong việc đôn đốc thực hiện.

to chuc le ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh chu dao tron ven an toan

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo thiết thực, trọn vẹn; tuyệt đối không để xảy ra sơ suất. Các đơn vị chú trọng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện, nhiều lĩnh vực từ trực quan đến các thông tin đại chúng với mật độ dài đặc hơn, nội dung thiết thực hơn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng một số hoạt động cụ thể, như: Tổ chức dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Đàn; lễ báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; tổng duyệt chặt chẽ cả về nội dung và hình thức màn sử thi; thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan báo cáo thường trực Ban tổ chức lễ kỷ niệm; đảm bảo ANTT, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đại biểu khi đến Hà Tĩnh...

“Phải làm sao để giữ được truyền thống mến khách xưa nay của Hà Tĩnh và giữ được niềm tin trong nhân dân; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn không chỉ tại lễ kỷ niệm mà cả trong toàn tỉnh” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Dự kiến, lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 10 năm thành lập TP Hà Tĩnh được tổ chức vào sáng 11/6/2017 theo quy mô cấp tỉnh. Trước đó, từ ngày 6/6 – 10/6/2017 sẽ diễn ra các hoạt động: Triển lãm ảnh Bác Hồ và Hà Tĩnh; lễ báo công, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn; lễ vinh danh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình nghệ thuật chào mừng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast