Hơn 100 tỷ đồng xây dựng Nhà hiệu bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/11, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà hiệu bộ tại cơ sở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên). Đại sứ Lào tại Việt Nam - Thongsavanh Phomvihane; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tham dự.

hon 100 ty dong xay dung nha hieu bo truong dai hoc ha tinh

Đại sứ Lào tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu động thổ xây dựng công trình

Công trình Nhà hiệu bộ được đầu tư xây dựng 15 tầng có tổng diện tích sàn hơn 13.490 m2 với chức năng là không gian thư viện mở, thư viện điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học; các phòng phục vụ hội thảo, hội họp, đàm phán hợp tác quốc tế; khu làm việc của các khoa, phòng, ban, trung tâm...

Giá trị đầu tư của công trình là hơn 108 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong 15 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.

hon 100 ty dong xay dung nha hieu bo truong dai hoc ha tinh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane vui mừng trước sự trưởng thành của Trường Đại học Hà Tĩnh trong chặng đường gần 60 năm phát triển.

hon 100 ty dong xay dung nha hieu bo truong dai hoc ha tinh

Đại sứ cũng chúc Đại học Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển mới, trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Lào học tập và rèn luyện, giúp đỡ nước Lào đào tạo nhân lực...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh, trường Đại học Hà Tĩnh không chỉ đào tạo sinh viên Việt Nam mà còn là nơi đào tạo sinh viên Lào lớn nhất cả nước, với gần 2.000 sinh viên.

hon 100 ty dong xay dung nha hieu bo truong dai hoc ha tinh

Công trình nhà hiệu bộ được xây dựng sẽ tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Lào nói riêng, góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa 2 quốc gia Việt Nam - Lào.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, bảo đảm chất lượng, đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh, đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công phải thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án; đơn vị thi công tập trung máy móc, trang thiết bị, nhân lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công.

Tại lễ khởi công, Trường Đại học Hà Tĩnh, Công ty CP Hợp Lực và Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh đã trao tặng tivi, máy vi tính hỗ trợ xã Cẩm Vịnh xây dựng NTM.

hon 100 ty dong xay dung nha hieu bo truong dai hoc ha tinh

* Tại buổi làm việc với với Trường Đại học Hà Tĩnh và các trường Cao đẳng Y, Cao đẳng Nghề Việt Đức, Cao đẳng Văn hóa Thể thao và du lịch Nguyễn Du, sau khi nghe lãnh đạo các nhà trường thông tin về tình hình giảng dạy, kết quả học tập, quản lý, sinh hoạt của lưu học sinh Lào tại trường, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cảm ơn tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị đã tích cực, chủ động, nhiệt tình giúp đỡ các lưu học sinh Lào đã và đang theo học.

hon 100 ty dong xay dung nha hieu bo truong dai hoc ha tinh

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới tỉnh Hà Tĩnh và các trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho lưu học sinh Lào theo học tại trường và tăng cường công tác quản lý lưu học sinh theo học theo đúng quy định của pháp luật, thỏa thuận giữa hai quốc gia.

Trên cương vị của mình, Đại sứ hứa sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện tốt nhất cho các lưu học sinh Lào đang theo học tại Hà Tĩnh, đẩy mạnh phối hợp tốt mối quan hệ giữa Đại sứ quán với tỉnh, với các trường để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giáo dục đào tạo.

hon 100 ty dong xay dung nha hieu bo truong dai hoc ha tinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, ngoài việc đào tạo chất lượng chuyên môn, các nhà trường còn có trách nhiệm giáo dục đạo đức, đặc biệt là truyền thống giữa hai dân tộc. Với mục tiêu cao nhất là lưu học sinh Lào theo học tại Hà Tĩnh đạt chất lượng tốt để về phục vụ cho đất nước. Mong muốn Đại sứ tiếp tục quan tâm đến vấn đề giáo dục, đào tạo lưu học sinh Lào ở Việt Nam nói chung và tại Hà Tĩnh nói riêng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast