Thế giới ngày qua: Nga phóng thử thành công tên lửa liên lục địa Yars

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 12/9.

the gioi ngay qua nga phong thu thanh cong ten lua lien luc dia yars

Thêm 4 bang kiện chính quyền Tổng thống Trump do bãi bỏ DACA: Ngày 11/9, thêm chính quyền 4 bang ở Mỹ gồm California, Maine, Maryland và Minnesota chính thức khởi kiện chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn kế hoạch của Tống thống Donald Trump kết thúc chương trình Tạm hoãn trục xuất trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp (DACA) có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có chính quyền 20 địa phương đệ đơn kiện quyết định này.

DACA cho phép các trẻ em nước ngoài, thuộc diện không có giấy tờ được đưa đến Mỹ trước năm 16 tuổi, được quyền ở lại mà không bị trục xuất khi họ đi học, làm việc hay tham gia vào quân đội. (Ảnh: Đám đông xuống đường ủng hộ DACA. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua nga phong thu thanh cong ten lua lien luc dia yars

Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt thứ chín với Triều Tiên: Với nhất trí từ Trung Quốc và Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11/9 thông qua nghị quyết trừng phạt mới với Triều Tiên với số phiếu ủng hộ tuyệt đối 15-0, đáp trả việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 6 hôm 3/9, theo AFP.

Lệnh trừng phạt quy định cấm Triều Tiên xuất khẩu hàng may mặc, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ, khí thiên nhiên hóa lỏng và ngưng tụ, hạn chế thuê lao động Triều Tiên tại nước ngoài, yêu cầu các nước thuê lao động Triều Tiên thông báo ngày hết hạn hợp đồng hiện có.

Đây được coi là lệnh trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên. (Ảnh: Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên ngày 11/9. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua nga phong thu thanh cong ten lua lien luc dia yars

Singapore sắp có nữ tổng thống đầu tiên: Ủy ban bầu cử Tổng thống Singapore chiều 11/9 ra thông cáo cho biết trong số 5 ứng cử viên tham gia ứng cử tổng thống lần này, chỉ duy nhất bà Halimah Yacob hội đủ các điều kiện cho chức vị Tổng thống thứ 8 của “Đảo quốc Sư tử” khi bà là người gốc Malaysia và được trao Giấy chứng nhận Cộng đồng Malaysia hợp lệ.

Vào hôm nay (13/9), bà Yacob sẽ chính thức trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đảo quốc Singapore, là người gốc Malaysia thứ 2 trở thành tổng thống sau 47 năm. Trước đó, bà từng giữ nhiều chức vụ bao gồm chủ tịch quốc hội Singapore và Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao. (Ảnh: Bà Halimah Yacob. Nguồn: Today)

the gioi ngay qua nga phong thu thanh cong ten lua lien luc dia yars

Nga phóng thử thành công tên lửa liên lục địa Yars: Nga ngày 12/9 phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars từ bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Plesetsk, miền Bắc nước này, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Thông báo cho biết: “Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga thực hiện thành công vụ phóng ICBM Yars sử dụng năng lượng rắn được trang bị đầu đạn tái nhập độc lập nhiều lần”. Mục đích chính của vụ phóng là nhằm khẳng định độ tin cậy của loại tên lửa cùng lớp. (Ảnh: Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24. Nguồn: Global Look Press)

the gioi ngay qua nga phong thu thanh cong ten lua lien luc dia yars

Thủ tướng Đức bác bỏ việc cấm xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 12/9 cho biết hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cấm một phần song không phải hoàn toàn. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một đồng minh chủ chốt của Đức trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bình luận của bà Merkel được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nói rằng Berlin đã hoãn xuất khẩu hầu hết vũ khí tới Thổ Nhĩ Kỳ do tình hình nhân quyền đang xấu đi tại nước này và quan hệ căng thẳng gia tăng giữa hai nước. (Ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nguồn: Getty)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast