Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (20/4), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đến dự và trao quyết định.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ

Buổi lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định 1361 –QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 -2020 đến nhận công tác tại UBND tỉnh kể từ ngày 20/4/2020 để thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 205/NQ- HĐND, ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh.

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định 1362 – QĐ/TU về việc điều động, chỉ định cán bộ đối với đồng chí Dương Tất Thắng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, điều động đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến nhận công tác tại cơ quan Thành ủy Hà Tĩnh từ ngày 20/4/2020; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 -2020.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho biết: Cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Việc bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ là công việc thường xuyên. Đối với Hà Tĩnh, công tác cán bộ được cân nhắc, kỹ lưỡng, toàn diện, thực sự khách quan, dân chủ và nhận được sự đồng thuận cao trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã có quá trình công tác ở nhiều vị trí khác nhau và nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh

Việc đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ ở TP Hà Tĩnh và nhận nhiệm vụ mới là một bước để rèn luyện và đào tạo cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy năng lực, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ lời cảm ơn đến Thường trực, BTV Tỉnh ủy và tiếp thu các ý kiến đánh giá, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực học hỏi, trau dồi, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho đồng chí Dương Tất Thắng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự năng động, quá trình công tác, rèn luyện từ thực tiễn, “dám làm, dám chịu”, thẳng thắn, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ của đồng chí Dương Tất Thắng.

“Đồng chí Dương Tất Thắng là cán bộ luân chuyển, được điều động, chỉ định công tác ở TP Hà Tĩnh để tiếp tục rèn luyện, phát triển. Trên cương vị mới, đồng chí cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, nhân dân TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung trí tuệ, trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kế thừa, phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác, lãnh đạo, chỉ đạo TP Hà Tĩnh hoàn thành các nhiệm vụ” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tân Bí thư Thành ủy nghiên cứu sâu về công tác xây dựng Đảng, kế thừa để ổn định, đổi mới để phát triển. Đồng thời, bắt tay vào chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố; xây dựng phát triển đô thị; tập trung hoàn thành đại hội cấp cơ sở; bắt nhịp nhanh, không để khoảng trống, cắt khúc trong quá trình tiếp cận, điều hành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tin tưởng giao công tác mới; bày tỏ đây là nhiệm vụ hết sức vinh dự nhưng cũng nhiều thử thách.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng hứa sẽ tiếp tục kế thừa sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nỗ lực học hỏi, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy để cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, ngành để thành phố có thêm những điều kiện, nguồn lực phát triển.

Tin liên quan:

Chủ đề Điều động, Bổ nhiệm cán bộ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bổ nhiệm cán bộ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast