Học sinh Hà Tĩnh đạt giải nhì quốc gia tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật

(Baohatinh.vn) - 2 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa đoạt giải nhì quốc gia tại vòng chung kết Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020.

Học sinh Hà Tĩnh đạt giải nhì quốc gia tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật

Em Nguyễn Minh Châu - lớp 11 Toán 1 và Nguyễn Lê Việt Hà - lớp 11 Anh 1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa giành giải nhì quốc gia tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

Thay vì được tổ chức tại 2 địa điểm như những năm trước với số lượng mỗi đơn vị lựa chọn 6 dự án tham gia, năm nay, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020 được tổ chức 1 điểm tại Đà Nẵng và mỗi đơn vị chỉ được lựa chọn 2 dự án tham gia.

Vòng chung kết Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm nay có 67 đơn vị dự thi, gồm các sở GD&ĐT và đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT với 137 dự án, 253 học sinh tham gia. Trong số này có 120 dự án của học sinh THPT, 17 dự án của học sinh THCS.

Học sinh Hà Tĩnh đạt giải nhì quốc gia tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật

Cuộc thi năm nay diễn ra trong 2 ngày 19 và 10/6 tại Đà Nẵng, thu hút 67 đơn vị tham gia. (Ảnh tư liệu)

Hà Tĩnh tham gia vòng thi với 2 dự án của 2 nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh ở vòng chung kết. Đó là dự án: “Nghiên cứu khả năng chống ung thư của dịch chiết cây đu đủ” (lĩnh vực y học dịch chuyển) và "Biện pháp nâng cao nhận thức về hành vi theo đuổi hình tượng “ngôi sao ảo trên mạng xã hội” (lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi).

Dự án "Biện pháp nâng cao nhận thức về hành vi theo đuổi hình tượng “ngôi sao ảo trên mạng xã hội”, của em Nguyễn Minh Châu - lớp 11 Toán 1 và Nguyễn Lê Việt Hà - lớp 11 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc đoạt giải nhì.

Tại vòng chung kết, Ban giám khảo chấm thi dựa trên sản phẩm trưng bày tại hội thi và nghe các học sinh/nhóm học sinh thuyết trình, phỏng vấn các em về quá trình triển khai ý tưởng.

Kết quả, có 75 sản phẩm đạt giải, trong đó có 11 giải nhất, 16 giải nhì, 21 giải ba và 27 giải tư.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast