Trung Quốc vào cuộc ‘Xuân vận’ lớn nhất hành tinh với 3 tỉ chuyến về quê ăn Tết

Từ ngày 10/1, hàng tỉ người Trung Quốc đã bắt đầu hành trình di cư lớn nhất hành tinh mang tên “Xuân vận” để về quê ăn Tết âm lịch.

Trung Quốc vào cuộc ‘Xuân vận’ lớn nhất hành tinh với 3 tỉ chuyến về quê ăn Tết

Hành khách chợp mắt tại ga tàu hỏa ở Bắc Kinh trước khi về quê ăn tết - Ảnh: REUTERS

Được coi là cuộc di cư lớn nhất hành tinh, Xuân vận - kỳ nghỉ lễ dài 40 ngày từ 10-1 đến 18-2 là dịp để người Trung Quốc xa quê về ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Tết Nguyên đán năm nay rơi vào ngày 25-1, sớm nhất kể từ năm 2012. Như vậy là kỳ Xuân vận 2020, khi những người công nhân bắt đầu về quê sẽ trùng với thời gian cao điểm sinh viên đại học bắt đầu kỳ nghỉ đông, gây áp lực lớn cho cơ sở hạ tầng quốc gia.

Trung Quốc vào cuộc ‘Xuân vận’ lớn nhất hành tinh với 3 tỉ chuyến về quê ăn Tết

Hành khách chen chúc lên tàu về quê ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc vào cuộc ‘Xuân vận’ lớn nhất hành tinh với 3 tỉ chuyến về quê ăn Tết

Một hành khách mang món quà nhỏ là gấu bông về quê - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc vào cuộc ‘Xuân vận’ lớn nhất hành tinh với 3 tỉ chuyến về quê ăn Tết

Đa số đều tay xách nách mang vô số đồ dùng và quà cáp về quê sau một năm làm việc vất vả - Ảnh: REUTERS

Đài CNN dự kiến có 3 tỉ chuyến đi về quê trong kỳ Xuân vận 2020, tăng nhẹ so với năm ngoái (2,99 tỉ chuyến).

Trong đó, 2,43 tỉ chuyến sẽ được thực hiện bằng ôtô (giảm 1,2% so với năm ngoái). 440 triệu chuyến bằng đường sắt (tăng 8%), 79 triệu chuyến bằng đường hàng không (tăng 8,4%) và 45 triệu chuyến bằng đường biển (tăng 9,6%).

Hệ thống đường sắt Trung Quốc đã được nâng cấp trong vài năm trở lại đây nhằm đáp ứng đáng kể nhu cầu di chuyển của quốc gia tỉ dân này.

Trung Quốc vào cuộc ‘Xuân vận’ lớn nhất hành tinh với 3 tỉ chuyến về quê ăn Tết

Tàu hỏa tại khu vực bảo trì, sẵn sàng trước khi kỳ “Xuân vận” bắt đầu, ngày 9-1 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc đã xây dựng mới 8.489km đường sắt vào năm 2019, trong đó có 5.474km đường sắt cao tốc.

Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu, nơi có tàu cao tốc không người lái chạy ở tốc độ 350km/h và tuyến cao tốc Thành Đô - Quý Dương là hai tuyến đường sắt nổi bật giúp giảm lưu lượng giao thông đường bộ ở các khu vực phía Tây Trung Quốc.

Không chỉ tăng cường tàu và rút ngắn thời gian di chuyển, hành khách mua vé đường sắt cũng dễ hơn xưa nhờ hệ thống mua vé điện tử (nhận diện gương mặt).

Trung Quốc vào cuộc ‘Xuân vận’ lớn nhất hành tinh với 3 tỉ chuyến về quê ăn Tết

Hành khách xếp hàng dài chờ lên tàu tại Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc vào cuộc ‘Xuân vận’ lớn nhất hành tinh với 3 tỉ chuyến về quê ăn Tết

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi và ngủ luôn tại ga tàu - Ảnh: REUTERS

Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc dự báo sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh (khai trương 25-9-2019) sẽ vận chuyển 190 triệu hành khách trong thời gian Tết Nguyên đán, nhiều gấp 15% so với thông thường.

Ngoài công nghệ giúp bay khi tầm nhìn thấp do điều kiện thời tiết bất lợi, sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh cũng áp dụng công nghệ nhận dạng gương mặt.

Các sân bay Trung Quốc cũng lên lịch cho ít nhất 17.000 chuyến bay mỗi ngày trong dịp tết, cao hơn 13,3% so với năm ngoái.

Trung Quốc vào cuộc ‘Xuân vận’ lớn nhất hành tinh với 3 tỉ chuyến về quê ăn Tết

Sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, một hành trính vất vả quay lại thành phố để làm việc đang chờ đón người dân Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast