Lật xe khách Nghệ An đi Hà Nội, 4 người tử vong

Xe khách chạy từ Nghệ An đi Hà Nội, khi qua TP Ninh Bình thì va chạm với xe máy và bị lật nghiêng, 4 người chết, 13 người bị thương, khuya 13/6.

Tài xế Nguyễn Ngọc Sáng, 38 tuổi, lái xe giường nằm chở khoảng 30 hành khách từ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đi Hà Nội. Khoảng 23h50, khi đến ngã ba ở phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, xe khách va chạm với xe máy do ông Vũ Minh Tam, 70 tuổi, quê Ninh Bình, điều khiển.

Ông Tam cùng ba người trên xe khách là Phan Uy Vũ 12 tuổi, Nguyễn Tất Ngà 20 tuổi và Nguyễn Tài Thái 20 tuổi, đều quê Đô Lương, tử vong. Xe khách lật ngang, xe máy hỏng nặng, một cột đèn chiếu sáng, một cột đèn tín hiệu bị hư hại.

Lật xe khách Nghệ An đi Hà Nội, 4 người tử vong

Xe khách chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội lật tại TP Ninh Bình sáng 14/6. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình, cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương đã đưa các nạn nhân ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Ngoài 4 người chết, 13 người khác đang điều trị tại bệnh viện.

Theo cơ quan đăng kiểm, xe khách gặp nạn nhãn hiệu Thaco, sản xuất và đăng kiểm lần đầu năm 2019. Đây là xe giường nằm, thiết kế 2 ghế ngồi, 34 giường. Xe đăng kiểm lần gần nhất ngày 26/3/2022, thời hạn tiếp theo là 25/9/2022.

Thời điểm trước tai nạn, xe khách chạy tốc độ 71 km/h, trong khi quy định tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư là 60 km/h.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết xe khách này không được phép vào TP Ninh Bình. Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Ngọc Sáng không có cồn trong cơ thể.

Từ tối qua đến sáng nay, ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Ninh Bình cũng như nhiều tỉnh thành miền Bắc mưa to. Hàng loạt tuyến phố Hà Nội bị ngập 30-60 cm.

Theo Gia Chính - Lê Hoàng/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast