Thiếu tiền tiêu, rủ nhau ra đường... cướp!

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (17/4), Đại tá Đặng Hoài Sơn – Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, lực lượng Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng vừa bắt nóng 2 đối tượng cướp tài sản.

Các đối tượng trong vụ cướp bị bắt giữ. Ảnh: Văn Hùng – Đình Vũ

Các đối tượng trong vụ cướp bị bắt giữ. Ảnh: Văn Hùng – Đình Vũ

Vào khoảng 21h 30 phút ngày 15/4, lực lượng Đồn Công an KKT Vũng Áng tiến hành mật phục tại cầu Đá Hát 2 trên tuyến Quốc lộ 1B địa bàn xã Kỳ Long (Kỳ Anh) và bắt quả tang 2 đối tượng: Trần Mạnh Cường (sinh năm 1995) trú ở xã Kỳ Long và Lê Xuân Quế (sinh năm 1994) trú ở xã Kỳ Thịnh khi đang thực hiện hành vi dùng kiếm tự tạo đe dọa, khống chế anh Lê Đức Nghị (sinh năm 1974) là công nhân Công ty 36 – Bộ Quốc phòng, đang trên đường đi làm về để lấy 1 điện thoại Nokia X1 màu đen, 1 điện thoại HTC, 1 chiếc nhẫn kim loại bằng bạc.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng trên khai nhận nhóm gồm 6 đối tượng đã tham gia 6 vụ cướp tài sản của người đi đường ở trên địa bàn KKT Vũng Áng.

Các đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau chặn đường, dùng mã tấu khống chế nạn nhân để cướp tài sản.

Căn cứ vào lời nhận tội của các đối tượng, cơ quan điều tra tiến hành thu giữ vật chứng gồm: 1 xe máy hãng Yamaha nhãn hiệu Jupiter MX, 1 xe máy hãng Honda hiệu Wave alpha, 1 kiếm tự tạo là phương tiện các đối tượng sử dụng gây án; 5 điện thoại đi động các loại, 1 dây kim loại bằng bạc, 1 đồng hồ đeo tay là tài sản các đối tượng cướp của người đi đường.

Ngoài bắt nóng Quế, Cường, Công an huyện Kỳ Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Viết Hùng (sinh 1995); Nguyễn Văn Mai (sinh năm 1996) đều ở xã Kỳ Thịnh; Võ Văn Thành (sinh năm 1995) ở Kỳ Long; riêng đối tượng Lê Xuân Nghĩa (sinh năm 1995) ở Kỳ Thịnh hiện không có mặt tại địa phương.

Vụ án đang được Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast