Chém vợ nhập viện vì bị nghi trộm tiền uống rượu

Sự việc diễn ra lúc 21h30'' ngày 4/4, khi anh Lê Quý Dương ở xóm Hòa Thái, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ đưa con gái 6 tuổi sang nhà hàng xóm chơi. Thấy đã khuya nhưng chồng vẫn chưa bế con về ngủ, chị Nguyễn Thị Thảo liền gọi điện nhờ hàng xóm bảo anh Dương đưa con về...

Về đến nhà, nghe vợ nói nặng lời vì nghi mình lấy trộm tiền đi uống rượu nên sẵn có hơi men, Dương đã cầm dao chém thẳng vào mặt vợ, nhưng rất may chị Thảo tránh được.

Chị Nguyễn Thị Thảo đang điều trị tại BVĐK huyện Đức Thọ.
Chị Nguyễn Thị Thảo đang điều trị tại BVĐK huyện Đức Thọ.

Chị Thảo cố chạy ra khỏi cửa nhưng đã bị gã chồng vũ phu này lôi lại vào nhà rồi chốt chặt cửa. Khi đã nhốt được vợ, Dương lại tiếp tục chém nhiều nhát vào người chị Thảo.

Thấy mẹ kêu la, đứa con nhỏ 6 tuổi vừa khóc vừa chạy ra lối cửa sau gọi hàng xóm. Biết chuyện, người dân đã đến phá cửa nhà và đưa chị Thảo đi cấp cứu bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Chị Thảo bị chém hai nhát dao vào lưng, một nhát vào bả vai bên phải mất rất nhiều máu. Ngoài ra, toàn bộ khuôn mặt và ngực cũng bị đánh bầm tím.

Nhận được thông tin, công an xã Đức Lạc đã có mặt, nhưng Dương đã bỏ trốn khỏi nhà.

Sơn Bình (Hương Sơn)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast