Miền Bắc rét đậm trong dịp tết dương lịch

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, miền Bắc sẽ rét còn các tỉnh Nam Bộ thời thời tiết ấm áp.

Miền Bắc có rét đậm, rét hại trong dịp Tết Dương lịch (Ảnh: baoxaydung)

Từ đêm 27/12 tới 31/12: khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào, riêng từ 28 tới ngày 30 có mưa rải rác, trời rét và rét đậm ở vùng núi cao.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh hóa có nhiều mây, mưa rào rải rác sáng 27, 29, 30 với gió đông bắc cấp 3. Vùng núi cao có rét đậm, rét hại. Riêng Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 14 độ C.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và giông ngày 27, 28 với gió bắc đến tây bắc cấp 2,3. Từ 29/12 tới 2/1 tiếp tục có mưa.

Từ 1/1 tới 5/1: Toàn bộ phía Bắc trời rét. Khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ tới Thanh Hóa, có nhiều mây, mưa vài nơi vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng và gió nhẹ. Riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió đông bắc cấp 2-3. Tại Nghệ An - Thừa Thiên Huế, mưa chủ yếu tập trung ở phía Nam với gió bắc, tây bắc cấp 3.

Phía Nam có gió Đông Bắc cấp 2-3. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông. Nhiệt độ trong khảng 22-29 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tại Tây Nguyên, ngày nắng, đêm mưa rào rải rác, nhiệt độ ở trong khoảng 17-30 độ.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm mưa rào rải rác, nhiệt độ ở trong khoảng 24-33 độ C.

Theo Tinnhanh.vn

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast