Người dân Hàn Quốc đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (26/2), Hàn Quốc triển khai chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19 cho người dân.

Người dân Hàn Quốc đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Đợt tiêm chủng hàng loạt đầu tiên ở Hàn Quốc sử dụng vaccine do liên minh Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca (Anh) hợp tác phát triển. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ hai từ trái qua) theo dõi nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho một bác sĩ tại một trung tâm ở Seoul ngày 26/2. (Ảnh: AP)

Người dân Hàn Quốc đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên tại Hàn Quốc được triển khai hơn một năm sau khi nước này ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Giới chức y tế Hàn Quốc đặt mục tiêu chủng ngừa cho 70% dân số vào tháng 9 năm nay. Với tiến độ đề ra này, Hàn Quốc dự tính có thể đạt “miễn dịch cộng đồng” vào tháng 11/2021. Trong ảnh: Một nhân viên viện dưỡng lão được tiêm vaccine AstraZeneca tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Seoul ngày 26/2. (Ảnh: AP)

Người dân Hàn Quốc đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Hơn 5.000 bệnh nhân nội trú dưới 65 tuổi và nhân viên các cơ sở y tế, điều dưỡng và viện dưỡng lão sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong đợt tiêm chủng đầu tiên tại Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Người dân Hàn Quốc đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Lọ đựng vaccine ngừa Covid-19 AstraZeneca chuẩn bị được sử dụng để tiêm chủng tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Seoul. (Ảnh: AP)

Người dân Hàn Quốc đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Theo kế hoạch, trong đợt tiêm chủng đầu tiên - dự kiến hoàn tất vào tháng sau - Hàn Quốc sẽ tiêm vaccine cho khoảng 289.000 người. (Ảnh: Yonhap)

Người dân Hàn Quốc đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Tính đến ngày 25/2, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng số 88.922 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: Yonhap)

Người dân Hàn Quốc đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Trước đó, vào ngày 24/2, lô vaccine đầu tiên của hãng dược AstraZeneca được ủy thác sản xuất tại công ty Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) ở tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc đã được xuất xưởng. Vaccine của AstraZeneca cần tiêm 2 mũi cách nhau khoảng 8 tuần. Loại vaccine này được cho là thuận tiện hơn cho công tác tiêm chủng đại trà vì chỉ cần đảm bảo môi trường bảo quản nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. (Ảnh: Yonhap)

Người dân Hàn Quốc đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Sau khi được chuyển tới trung tâm phân phối ở tỉnh Gyeonggi, vaccine sẽ được phân phối lần lượt đến 1.900 bệnh viện và trung tâm y tế trên toàn quốc trong 4 ngày tới để tiến hành tiêm phòng. (Ảnh: AP)

(Ảnh: Yonhap, AP)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast