Xây dựng 7 nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 7 nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 100 triệu đồng.

Hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), chiều ngày 12/11, huyện Can Lộc tổ chức lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng 7 nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc

Lãnh đạo huyện Can Lộc tham dự khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại gia đình bà Nguyễn Thị Ngân ở thôn Hồng Vượng, xã Vượng Lộc...

4 gia đình được hỗ trợ, khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết hôm nay là: bà Nguyễn Thị Ngân thuộc diện hộ cận nghèo ở thôn Hồng Vượng, xã Vượng Lộc; ông Lê Duy Trường, hộ nghèo ở thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc; bà Võ Thị Liên, hộ nghèo ở thôn Sơn Phú, xã Thượng Lộc và bà Hoàng Thị Thái, là hộ đơn thân, khuyết tật ở thôn Phúc Lộc, xã Kim Song Trường.

Xây dựng 7 nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc

... và gia đình bà Võ Thị Liên, thôn Sơn Phú xã Thượng Lộc ...

Ngoài số lượng 4 nhà khởi công trong ngày 12/11, 3 ngôi nhà còn lại cũng sẽ được khởi công trong tháng 11 này.

Được biết, số tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết ở Can Lộc trong dịp này do lãnh đạo huyện kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư TNG HOLDINGS Việt Nam (địa chỉ tại Hà Nội) hỗ trợ 5 nhà; Vietcombank - Chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ 1 nhà và Công ty Bia Sài Gòn hỗ trợ 1 nhà.

Xây dựng 7 nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống: Huyện sẽ tiếp tục kêu gọi sự chung tay, góp sức của các cập thể, cá nhân, doanh nghiệp để người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm những ngôi nhà đại đoàn kết..

Cùng với sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, các gia đình còn được người dân địa phương hỗ trợ ngày công xây dựng.

Được biết, trong dịp này Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo như: hỗ trợ 4 mô hình sinh kế phát triển sản xuất cho 4 hộ nghèo trị giá 40 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện và tặng quà cho 18 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast