Bước chuyển tích cực trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ

Nghị quyết liên tịch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới” (19/8/2007) giữa Công an tỉnh và UBMTTQ Tỉnh đã khiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được nâng lên một tầm cao mới, tạo bước chuyển tích cực trong công tác này.

Theo đại tá Trần Công Trường – Phó giám đốc Công an tỉnh thì bước chuyển tích cực đầu tiên phải kể đến đó là các ban, ngành, đoàn thể chính trị, hội quần chúng đã thực sự vào cuộc, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh. Công an tỉnh đã tiếp tục đổi mới về hình thức, nội dung công tác xây dựng phong trào cho phù hợp với từng cụm, tuyến, địa bàn, lĩnh vực; đồng thời củng cố lực lượng trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lực lượng chuyên trách, lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp…

UBMTTQ Tỉnh gắn công tác này với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, gắn với cuộc vận động bà con giáo dân sống “Tốt đời, đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc”… Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thì gắn việc thực hiện phong trào với các phong trào thi đua khác như: “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” “quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH”… Đoàn Thanh niên đã lồng ghép thực hiện cùng phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANCT và TTXH”, Liên đoàn lao động tỉnh đưa việc xây dựng phong trào vào việc triển khai kế hoạch “Phòng chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động”, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công An và Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính Phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”…

Từ bước chuyển nêu trên, đã dẫn tới một bước chuyển rất quan trọng đó là đã nâng cao được ý thức cho quần chúng nhân dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT ở địa phương.

Người dân đã tự nguyện tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hoạt động lễ hội, các hoạt động chính trị xã hội ở địa phương và tham gia giải quyết tốt các vấn đề xẩy ra liêm quan đến ANTT. Từ năm 2007 lại nay, cơ quan công an đã cùng với quần chúng nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT tại 04 cụm liên tỉnh, 11 cụm liên huyện, 47 cụm liên xã. Nhiều mô hình, điển hình đã được biểu dương, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng như mô hình “quản lý giáo dục đối tượng hết hạn tù, Cơ sở giáo dục, Trường Giáo dưỡng về địa phương”, “Câu lạc bộ Tình thương và trách nhiệm” nhằm cai nghiện ma túy tại cộng đồng ở Thị xã Hồng Lĩnh, mô hình “dòng họ-giáo họ – an ninh văn hóa” ở Hương Khê, “Trường học an toàn – thân thiện” ở Lộc Hà, “giáo xứ an toàn, đoàn kết văn hóa” ở Thành phố Hà Tĩnh, “Gia đình, công sở văn minh, công dân gương mẫu” ở Cẩm Xuyên hay như công tác vận động nhân dân làm tốt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng ở Kỳ Anh…

Các lực lượng: công an, quân sự huyện Kỳ Anh giúp người dân Kỳ Long dời dọn tài sản về khu tái định cư. Ảnh: Mai Hoàng

Các lực lượng: công an, quân sự huyện Kỳ Anh giúp người dân Kỳ Long dời dọn tài sản về khu tái định cư. Ảnh: Mai Hoàng

Có thể nói, sự gắn kết, quan tâm của các cấp, các ngành trong việc xây dựng phong trào đã đưa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ ở tỉnh ta được thực hiện gắn với cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nội dung xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đặc biệt đã thu hút, nâng cao được ý thức của quần chúng nhân dân trong việc tham gia xây dựng phong trào, bởi nó đã được gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và TNXH. Từ đó, ngày càng xuất hiện thêm nhiều mô hình, điển hình hay, có hiệu quả trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ ở tỉnh ta.

Mai Hoàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast